Bé 8 tháng chỉ chịu ăn cháo bà nấu, mẹ lén nếm thử liền bực bội đưa con đi khám

Gần đây, chị Châu thấy bé không quan tâm đến cháo mẹ nấu, chỉ thích ăn cháo cho mẹ chồng làm.

Bé 8 tháng chỉ chịu ăn cháo bà nấu, mẹ lén nếm thử liền bực bội đưa con đi khám

Chuyện nhiều bà mẹ trẻ ngày nay vì mải mê kiếm tiền nên nhờ cậy ông bà chăm con giúp đã không còn hiếm. Tuy nhiên cũng vì những quan điểm khác biệt do chênh lệch thế hệ nên người già thường có cách chăm cháu chưa được khoa học, từ đó nảy sinh mâu thuẫn gia đình, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ. Câu chuyện của bà mẹ trẻ tên Châu (người Trung Quốc) mới đây là đã thu hút sự quan tâm của nhiều chị em bỉm sữa.

Theo đó, chị Châu sinh con cách đây 7 tháng. Mặc dù rất thương con nhưng vì đã hết đợt nghỉ thai sản, chị phải đi làm, gửi con cho mẹ chồng chăm sóc. Bắt đầu từ khi con hơn 5 tháng tuổi, chị Châu đã dần bổ sung thức ăn dặm cho bé. Cậu bé đặc biệt rất thích ăn. Tuy nhiên gần đây, chị Châu thấy con không còn mặn mà với những món cháo mẹ nấu mà chỉ đặc biệt đòi ăn cháo do mẹ chồng chị làm.

“Tôi có từng hỏi bà là có cho gì vào cháo khác với con dặm không thì bà bảo không cho thêm gì, chỉ là bà nấu ngon, hâm nhừ hơn một chút thì cháu thích thôi”, chị Châu kể.

be 8 thang chi chiu an chao ba nau, me len nem thu lien buc boi dua con di kham - 1

Tuy con trai thích ăn cháo bà nấu nhưng chị Châu để ý cậu bé lại tiêu hóa không tốt, cân nặng cũng không tăng. Cho đến một ngày, vì quá tò mò, chị Châu bí mật nếm thử một thìa cháo mẹ chồng nấu và ngay lập tức bực bội. Bát cháo có vị rất đậm đà, còn không rõ đã cho bao nhiêu mắm muối vào.

Không có thời gian chất vấn mẹ chồng, chị Châu tức tốc đưa con đến bệnh viện để khám tổng quát toàn diện. Kết quả bác sĩ cho biết, đứa trẻ đã ăn phải một lượng muối lớn. Chế độ ăn này kéo dài liên tục nhiều tháng đã tạo gánh nặng cho thận của bé. Trẻ sơ sinh các cơ quan nội tạng chưa phát triển đủ, việc ăn muối quá mức đã khiến thận của bé bị quá tải, dẫn đến cả rối loạn chức năng tim.

Đến lúc này, bà nội của cậu bé mới thú thật, thấy cháo con dâu nấu quá nhạt không ngon, bà nêm thêm cho vừa miệng, lại thấy cháu thích ăn nên càng chịu khó bổ sung mắm muối dù con dâu đã dặn không được phép.

Các bác sĩ cho biết, trẻ sơ sinh ăn muối khiến bé dễ bị đau bụng và khó chịu ở dạ dày. Tình trạng kéo dài, rất dễ khiến con bị biếng ăn, thậm chí suy dinh dưỡng do bé không hấp thụ được. “Trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi chỉ nên ăn thức ăn đơn giản, không bổ sung thêm gia vị. Tất cả những thực phẩm chế biến tươi, không cần nêm gia vị đã chứa đủ các chất dinh dưỡng bé cần”, bác sĩ chia sẻ.

Theo Eva.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ