Bắt nữ phạm nhân trốn trại giam khi đang thi hành án

GD&TĐ - Lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, phạm nhân Lê Thị Hiền (ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bỏ trốn khỏi trại giam ở Nghệ An.

Công an làm việc với Lê Thị Hiền vào năm 2022. Ảnh: Công an huyện Triệu Sơn
Công an làm việc với Lê Thị Hiền vào năm 2022. Ảnh: Công an huyện Triệu Sơn

Ngày 13/6, lãnh đạo UBND xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng bắt được một nữ phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Chiều 12/6, phạm nhân Lê Thị Hiền (SN 2000, thường trú tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) trong lúc cải tạo, lợi dụng địa hình đồi núi để bỏ trốn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng triển khai truy bắt.

Đến tối cùng ngày, Hiền bị bắt khi đang ẩn nấp trong một lèn đá ở xã Thanh Mỹ.

Theo điều tra, tháng 6/2021, Hiền lập tài khoản Facebook tên Thúy Hiên, vào nhóm “Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch” lấy thông tin, hình ảnh những trẻ em tật nguyền và nhận là con mình.

Phạm nhân này chỉnh sửa, lồng ghép tài khoản cá nhân để kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp từ thiện. Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2021-2022, Hiền chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nhà hảo tâm trên cả nước.

Ngày 13/1/2023, TAND huyện Triệu Sơn tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hiền 42 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 8/2023, phạm nhân được chuyển từ trại tạm giam ở Thanh Hóa đến Trại giam số 6 (Bộ Công an) đóng ở huyện Thanh Chương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sau 21 ngày điều trị, người bệnh đã khỏi, sức khỏe ổn định và được ra viện. Ảnh: BVCC

Bữa lòng lợn… giá đắt

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận điều trị cho một trường hợp người bệnh bị viêm màng não do liên cầu lợn (Steptococcus Suis).

Minh họa/INT.

Thu lời từ di sản

GD&TĐ - Mới đây, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công bố 6 tháng đầu năm tổng số khách quốc tế tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019...