Bắt nguyên Tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam

GD&TĐ -  Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam. (Ảnh: Công an TPHCM)
Ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam. (Ảnh: Công an TPHCM)

Trưa 7/12, Cơ quan ANĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam đối với ông Huỳnh Thế Năng (64 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood 2).

Động thái này nhằm tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Quyết định trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan ANĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn với ông Năng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cũng liên quan vụ án trên, ngày 26/10, Cơ quan ANĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Trường Chinh (49 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân).

Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đang tập trung điều tra mở rộng vụ án.

Tháng 9/2022, UBND TP HCM có quyết định thu hồi đất tại số 33 Nguyễn Du, số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh nhằm thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi tháng 1/2021. Tổng diện tích đất thu hồi là 6.274,5m2.

Đây là đất công được UBND TPHCM giao cho Vinafood 2 (100% vốn Nhà nước) năm 2015 để đầu tư dự án khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, thời hạn giao đất 50 năm.

Vinafood 2 sau đó đã liên kết với Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân để cùng khai thác khu đất (thành lập Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Dịch vụ Việt Hân Sài Gòn) rồi thoái vốn khiến toàn bộ khu đất rơi vào tay tư nhân.

Thời điểm đó, tổng giá trị các khu đất được xác định là 730 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ ước tính tiền sử dụng đất của các khu đất nói trên là hơn 1.979 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.