Bắt người phụ nữ lừa bán đồng hương sang nước ngoài để lấy 120 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tin vào lời hứa 'việc nhẹ, lương cao', chị L.T.T. (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã bị người phụ nữ cùng quê lừa bán sang Trung Quốc.

Đối tượng Lương Thị Năm.
Đối tượng Lương Thị Năm.

Ngày 29/12, thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố đối tượng Lương Thị Năm (SN 1983, trú tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương) về tội mua bán người.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin trình báo của chị L.T.T. (SN 1981, trú tại xã Tam Đình) tố cáo việc mình bị Lương Thị Năm dụ dỗ sang nước ngoài làm việc vào năm 2013.

Năm hứa sẽ đưa chị T. sang Trung Quốc làm “việc nhẹ, lương cao” nhưng thực chất là bán chị T. làm vợ một người đàn ông với giá 4 vạn Nhân dân tệ (tương đương khoảng 120 triệu đồng) .

Sau quá trình điều tra, ngày 26/12, Công an huyện Tương Dương tiến hành bắt giữ đối tượng Lương Thị Năm về hành vi mua bán người. Tại cơ quan điều tra, Năm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.