Bất ngờ phát hiện hóa thạch của loài bò sát biển có 4 lỗ mũi

Một loài bò sát mới được phát hiện ở phía đông dãy Andes thuộc Colombia. Mũi của nó rất đặc biệt, mỗi lỗ mũi được chia thành 2 lỗ riêng biệt, đặc điểm giúp phân biệt nó với các loài thằn lằn cá khác.

Phần hộp sọ của cá đang được nghiên cứu.
Phần hộp sọ của cá đang được nghiên cứu.

Loài bò sát biển này được đặt tên là Muiscasaurus catheti, có tuổi đời 130 triệu năm tuổi. Các nhà khoa học cho biết sẽ rất khó để mô phỏng một cách chính xác về loài sinh vật này vì thời gian nó sống cách đây khá lâu. 

Giống như các loài khác trong họ này, M. catheti có mắt lớn, hàm và răng nhỏ và ăn các loài cá nhỏ khác. Hóa thạch được tìm thấy là của một cá thể chưa trưởng thành, dài 3m. Con trưởng thành có thể đạt tới độ dài 5m.

Bất ngờ phát hiện hóa thạch của loài bò sát biển có 4 lỗ mũi

Hóa thạch của loài thằn lằn cá.

Erin Maxwell - người phân tích hóa thach thuộc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Stuttgart (Đức) cho biết: “Có thể xác định được đây là con chưa trưởng thành dựa trên kích thước mắt so với phần còn lại của hộp sọ. Ở loài bò sát, cá thể con thường có mắt và đầu rất to so với toàn bộ cơ thể”.

"Hơn nữa, xương của nó ở dạng xốp, cho thấy nó còn đang tiếp tục phát triển. Vì chỉ tìm thấy hộp sọ nên rất khó xác định được cơ thể của nó trông như thế nào".

Họ thằn lằn cá như loài mới này sống ở đại dương từ kỉ Trias đến kỉ Phấn trắng cách đây khoảng 250 đến 100 triệu năm. M.catheti sống khoảng vào khoảng 15 triệu năm trước khi họ thằn lằn cá tuyệt chủng. Lí do chúng biến mất vẫn còn là một bí ẩn.

Bất ngờ phát hiện hóa thạch của loài bò sát biển có 4 lỗ mũi ảnh 2

Hình ảnh mô phỏng loài bò sát M.catheti.

Ngày nay các vùng nhiệt đới nắm giữ số lượng cao nhất các loài sinh vật biển có xương sống, nhưng rất ít loài được biết đến từ thời kì đầu kỷ Phấn Trắng.

Hóa thạch mới từ Colombia sẽ rất hữu ích trong việc tìm hiểu liệu vùng biển nhiệt đới luôn là điểm nóng đa dạng sinh học.

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.