Động cơ turbine cánh quạt cho máy bay đa năng hạng nhẹ Baikal đã bắt đầu được thử nghiệm trên "phòng thí nghiệm bay" Yak-40 tại Viện Nghiên cứu Khoa học Siberia Chaplygin.
Thông tin này được đăng tải trên kênh Telegram của Nhà máy Hàng không Dân dụng Ural (UZGA).
"Là một phần của công tác thử nghiệm chứng nhận, việc lắp đặt và vận hành động cơ VK-800 trên 'phòng thí nghiệm bay' Yak-40 đã hoàn tất. Công việc đã hoàn thành tốt đẹp, giai đoạn tiếp theo là bay kiểm tra", tổ chức này cho biết trong một tuyên bố, trích dẫn thông tin từ trung tâm thử nghiệm.

Động cơ turbine cánh quạt VK-800 của Nga đã được phát triển từ năm 2019 cho máy bay đa năng hạng nhẹ LMS-901 Baikal, máy bay huấn luyện UTS-800, bên cạnh đó là chiếc phi cơ khu vực LMS-192 Osvey - sản phẩm của Nga - Belarus và phục vụ cả việc tái trang bị động cơ cho chiếc L-410 nội địa.
Động cơ cánh quạt này được lắp ráp vào năm 2022 và các bài thử nghiệm phát triển tại nhà máy bắt đầu vào năm 2023. Quá trình nghiên cứu hoàn tất trong năm 2024 và đã nhận được phê duyệt để tiến hành đánh giá.
Công suất động cơ tối đa dao động từ 807 đến 877 mã lực, tùy thuộc vào chế độ làm việc, quá trình sản xuất hàng loạt lô đầu tiên của máy bay Baikal dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2026.
Đây là tín hiệu mới đáng ghi nhận cho dự án máy bay hạng nhẹ LMS-901 Baikal của Nga, bởi chương trình từng đứng trước nguy cơ bị đóng cửa do còn quá nhiều vấn đề còn tồn tại.