F-16 chiếm phần lớn trong chiến công phá hủy hơn 646 mục tiêu trên không

GD&TĐ - Không quân Ukraine đã tăng gấp đôi kết quả đánh chặn mục tiêu trên không của Nga vào tháng 6, điều này chủ yếu là nhờ vào các tiêm kích F-16.

F-16 chiếm phần lớn trong chiến công phá hủy hơn 646 mục tiêu trên không

Vào tháng 6 năm 2025, lực lượng Không quân Ukraine đã phá hủy số mục tiêu trên không gần gấp đôi so với tháng trước. Cụ thể, họ báo cáo rằng có 646 vật thể bay của đối phương đã bị bắn hạ chỉ trong vòng một tháng.

Để so sánh, vào tháng 5, con số này là 365 mục tiêu bị phá hủy, và vào tháng 4 là 326 đối tượng.

Ngoài việc tấn công các mục tiêu trên không, Không quân Ukraine còn phá hủy các sở chỉ huy, cơ sở hậu cần và những địa điểm tập trung nhân lực và thiết bị của quân Nga.

Sự gia tăng đáng kể về số lượng mục tiêu bị bắn hạ là do Nga tăng cường các cuộc không kích, khi họ ngày càng sử dụng nhiều máy bay không người lái và tên lửa.

Chỉ riêng ngày 29 tháng 6, trong một cuộc tấn công phối hợp vào Ukraine, Quân đội Nga đã phóng tới hơn 500 vũ khí hàng không.

Trong tuần qua, Nga đã bắn hơn 114 tên lửa và hơn 1.270 máy bay không người lái các loại vào lãnh thổ Ukraine.

Tiêm kích F-16 Ukraine bắn hạ mục tiêu tấn công đường không của Nga.

Để tiêu diệt chúng, Lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực sử dụng máy bay chiến đấu - cả tiêm kích và trực thăng.

Tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất đang tham gia tích cực vào các trận không chiến, có khả năng bắn hạ hiệu quả cả tên lửa hành trình và máy bay không người lái Shahed, chúng chiếm phần lớn chiến công bắn hạ phương tiện bay của Nga.

Máy bay chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô cũng được sử dụng để chống lại các mối đe dọa trên không. Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng sử dụng phi cơ huấn luyện Yak-52 để đánh chặn máy bay không người lái trinh sát của Nga.

Máy bay động cơ piston này không có vũ khí, vai trò xạ thủ được đảm nhiệm bởi phi công thứ hai, anh ta sẽ bắn vào máy bay không người lái bằng vũ khí cá nhân từ ghế huấn luyện trên chiếc máy bay.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò lớp 1 Trường Tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Đình Tuệ

Tuyển sinh đầu cấp ứng dụng định vị bằng bản đồ số

GD&TĐ - Với việc ứng dụng bản đồ số GIS (hệ thống thông tin địa lý) và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản “đúng tuyến” cứng nhắc, chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” và tạo ra một môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế của người học.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com