Theo các nguồn tin, người đàn ông này, được gọi là Vitaly B., 44 tuổi, có liên quan đến ít nhất bốn vụ việc xảy ra vào tháng 1/2025.
Theo các nhà điều tra, anh ta đã hành động theo chỉ dẫn của một người quản lý không rõ danh tính, người mà anh ta vẫn giữ liên lạc qua Telegram.
Việc bắt giữ là kết quả của hoạt động tác chiến của lực lượng an ninh nhằm ngăn chặn các hoạt động phá hoại trong khu vực. Nghi phạm đã bị buộc tội với các tội danh có thể dẫn đến án tù dài hạn.
Theo dữ liệu sơ bộ, các vụ đốt phá xảy ra ở hai thành phố trong khu vực Moscow: hai vụ việc được ghi nhận ở Shchyolkovo và hai vụ nữa ở Losino-Petrovsky.
Trong mọi trường hợp, người đàn ông này đều sử dụng chất lỏng dễ cháy để vô hiệu hóa thiết bị cung cấp dịch vụ liên lạc di động.
Cuộc điều tra xác định rằng, Vitaly đã liên lạc với kẻ tổ chức các vụ án thông qua một người đưa tin, sau đó hắn bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ.
Động cơ cho hành động của hắn vẫn đang được làm rõ, nhưng các nhân viên thực thi pháp luật đang xem xét phiên bản ảnh hưởng bên ngoài nhằm mục đích làm mất ổn định cơ sở hạ tầng của khu vực.
Một vụ án hình sự đã được mở đối với người đàn ông này theo điều khoản về tội phá hoại, và bản án trước đó của hắn về tội cố ý phá hoại tài sản cũng được xem xét.
Việc bắt giữ kẻ đốt phá các trạm gốc di động là một phần trong nỗ lực của chính quyền nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, vốn đang ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công như vậy.
Các cuộc tấn công đốt phá vào các các trạm gốc di động không chỉ gây thiệt hại cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông mà còn gây ra mối đe dọa cho những cư dân phụ thuộc vào mạng di động trong cuộc sống hàng ngày và các tình huống khẩn cấp.
Trong quá trình điều tra, các nhân viên thực thi pháp luật có ý định xác định danh tính của người quản lý và các mối liên hệ có thể có của người bị giam giữ với những cá nhân khác có liên quan đến các tội ác tương tự.