Bắt giam 2 đối tượng chủ mưu khai thác cát trái phép thu lợi hàng tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các đối tượng đã thuê nhân công, máy móc tại khu vực lòng sông Con khai thác cát sỏi trái phép, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hai đối tượng (áo đen) bị cơ quan Công an ra lệnh bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Giang.
Hai đối tượng (áo đen) bị cơ quan Công an ra lệnh bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Giang.

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ án khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang (Hà Giang) về tội Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

2 bị can trong vụ án là: Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1979) và Vũ Việt Hưng (sinh năm 1999) cùng trú tại: Khu Đồng Tâm, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2022 đến tháng 5/2022, Nguyễn Thị Phúc và Vũ Việt Hưng đã thuê một số đối tượng sử dụng phương tiện, máy móc thực hiện hành vi khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trái phép với khối lượng lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17/5, tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an huyện Bắc Quang bắt quả tang trên lòng sông Con thuộc địa phận thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang có 7 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác, tập kết, mua bán, vận chuyển cát, sỏi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 tàu hút; 1 hệ thống sàng phân loại cát sỏi; 2 máy xúc và 2 xe ô tô đầu kéo rơ móc chở cát, sỏi.

Theo cơ quan chức năng, tổng khối lượng cát các đối tượng đã khai thác trái phép tại thời điểm kiểm tra là trên 500m3.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tổ chức điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.