Bắt đối tượng dùng hình ảnh 'nhạy cảm' ép bạn gái cũ vào nhà nghỉ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi chia tay, đối tượng T. đã dùng hình ảnh, video 'nhạy cảm' lúc còn yêu nhau để ép bạn gái cũ vào nhà nghỉ tiếp tục quan hệ tình dục với mình.

Cơ quan chức năng tiến hành bắt tạm giam đối tượng Châu Văn T. (Ảnh: Công an cung cấp).
Cơ quan chức năng tiến hành bắt tạm giam đối tượng Châu Văn T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành bắt tạm giam đối với Châu Văn T. (SN 1998, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Huế) về hành vi "Cưỡng dâm".

Đối tượng Châu Văn T. tại Công an TP Huế. (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối tượng Châu Văn T. tại Công an TP Huế. (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, vào khoảng tháng 9/2022, Châu Văn T. yêu đương trai gái với chị Nguyễn Thị H. (SN 2003, trú tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). T nhiền lần quan hệ tình dục với H. và chụp ảnh, ghi lại video hình ảnh "nhạy cảm" của chị H.

Sau khi chia tay, T. đã gửi ảnh, video cho H., yêu cầu H. phải đi nhà nghỉ quan hệ tình dục nếu không sẽ phát tán hình ảnh.

Vì lo sợ hình ảnh "nhạy cảm" của mình phát tán ra bên ngoài nên khoảng 12h30p ngày 24/3/2023, H. đã miễn cưỡng đến nhà nghỉ K’May Apartment (thuộc phường Vỹ Dạ, TP Huế) theo yêu cầu của T.

Tại đây, T. đã có hành vi cưỡng dâm đối với chị H. thì bị lực lượng chức năng của Công an TP Huế phát hiện, bắt quả tang.

Theo quy định tại khoản 1 điều 143, Bộ luật Hình sự hiện hành quy định: Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.