Báo Thái Lan chỉ ra 5 ngôi sao giúp đội nhà vô địch SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ Ball Thái chỉ ra 5 tài năng giúp U22 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 32 trên đất Campuchia.

Jonathan Khemdee được kỳ vọng giúp Thái Lan vô địch SEA Games.
Jonathan Khemdee được kỳ vọng giúp Thái Lan vô địch SEA Games.

Vừa qua, HLV Issara Sritaro đã công bố danh sách triệu tập 29 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 32 của U22 Thái Lan. Dù thiếu vắng “thần đồng” Suphanat song “Voi chiến” vẫn rất mạnh với nhiều ngôi sao trẻ trong đội hình.

Mới đây, tờ Ball Thái đã tự chỉ ra 5 cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình U22 Thái Lan có thể giúp đội bóng xứ chùa vàng giành Huy chương Vàng SEA 32 đó là Jonathan Khemdee, Teerasak Poeiphimai, Leon James, Channarong Promsrikaew và Irrfan Dolo.

Jonathan Khemdee được coi là trung vệ trẻ số 1 của U22 Thái Lan hiện tại. Cầu thủ này gốc Đan Mạch, từng được đào tạo bài bản ở châu Âu. Dẫu vậy, trung vệ chỉ có thể góp mặt ở lượt trận thứ 3 vòng bảng do bận thi đấu cho CLB Ratchaburi.

Tiền đạo Teerasak Poeiphimai là cái tên rất đáng chú ý khi chân sút này từng ghi 6 bàn sau 20 trận ra sân ở Thai League mùa giải 2023 và có màn thể hiện khá ấn tượng ở Doha Cup 2023 vừa qua.

Đội trưởng Airfan Doloh cũng được tờ Ball Thái điền tên vào danh sách này. Thủ quân của U23 Thái Lan ở Doha Cup 2023 đã bình phục chấn thương và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại SEA Games tới.

Hai cái tên còn lại trong danh sách này là Leon James và Channarong Promsrikaew đều là những sao mai rất có triển vọng của bóng đá Thái Lan và được kỳ vọng giúp bóng đá trẻ xứ Chùa vàng chinh phục thành công tấm huy chương vàng ở Đại hội thể thao năm nay.

Đội bóng trẻ xứ Chùa vàng sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ và lên đường sang Campuchia vào ngày 27/4, tức sau U22 Việt Nam đúng một ngày.

Việc chỉ có khoảng 3 ngày để ghép đội hình trước khi lên đường sang Campuchia khiến cho HLV Issara Sritaro khó lòng có cái nhìn cũng như đánh giá đúng nhất về lực lượng của mình.

Tuy nhiên, U22 Thái Lan cũng sẽ không phải quá lo lắng khi họ chỉ phải đối đầu với đối thủ được đánh giá thấp hơn khá nhiều là U22 Singapore ở trận ra quân.

“Chúng tôi luôn cố gắng mang đến SEA Games 2023 đội hình mạnh nhất. Nhưng riêng 11 cầu thủ chính thức thì gần như đã có trong kế hoạch của ban huấn luyện. Tôi luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ mà tôi đang có. U22 Thái Lan có cơ hội giành Huy chương vàng ở giải đấu sắp tới”, HLV Issara Sritaro của U22 Thái Lan khẳng định.

Theo lịch thi đấu ở bảng B thuộc môn bóng đá nam SEA Games 2023, U22 Thái Lan lần lượt gặp U22 Singapore (ngày 30/4), U22 Malaysia (6/5), U22 Lào (8/5) và U22 Việt Nam (11/5).

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.