U22 Malaysia mất ‘thần đồng’ ở SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại SEA Games 32, U22 Malaysia sẽ không có được sự phục vụ của "thần đồng" bóng đá Luqman Hakim.

U22 Malaysia mất ‘thần đồng’ ở SEA Games 32

Ở SEA Games 32 sắp tới, U22 Malaysia rơi vào bảng đấu rất khó khi cùng bảng với U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Lào và U22 Singapore.

Chính vì vậy, để chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Elavarasan đã triệu tập danh sách sơ bộ gồm 25 cái tên tốt nhất cho U22 Malaysia với mục tiêu giành vàng SEA Games 32.

Đáng tiếc, họ lại thiếu vắng tài năng được mệnh danh là "thần đồng" bóng đá Malaysia - Luqman Hakim vì lý do chủ quan.

Nguyên nhân do đội bóng chủ quản của Luqman Hakim là Njarovik quyết định không đồng ý cho cầu thủ này tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Bởi SEA Games 32 không nằm trong khuôn khổ giải đấu của FIFA.

Đây được coi là tổn thất rất lớn đến sức mạnh trên hàng công của U22 Malaysia. Tiền đạo sinh năm 2002 có kỹ thuật cá nhân tốt, tư duy chơi bóng sáng tạo và khả năng tạo đột biến cao.

Theo lịch, U22 Malaysia sẽ lần lượt chạm trán U22 Lào (3/5), U22 Thái Lan (6/5), U22 Việt Nam (8/5) và U22 Singapore (11/5).

Liên quan tới U22 Việt Nam, Theo kế hoạch, đoàn quân áo đỏ sẽ sang Campuchia từ ngày 26/4, đội sẽ đá trận mở màn SEA Games vào ngày 30/4, và đụng độ Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra vào ngày 11/5.

Nói về các đối thủ cùng bảng ở SEA Games 32, HLV Philippe Troussier từng chia sẻ: "Các đối thủ tại SEA Games rất khác nhau, mỗi đội đều có quyết tâm của riêng họ, vì thế không có trận đấu nào dễ dàng. U22 Thái Lan đáng gờm nhất, nhưng mục tiêu của U22 Việt Nam là bảo vệ ngôi vô địch".

Môn bóng đá nam của đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay diễn ra từ ngày 29/4 - 16/5. Sau vòng bảng, các trận bán kết diễn ra ngày 13/5, còn trận chung kết, trận tranh huy chương đồng diễn ra ngày 16/5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.