Bão tan, HS miền Tây đi học trở lại

GD&TĐ - Sau khi đổ bộ vào các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Bến Tre, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến sáng 26/11, tại các tỉnh ĐBSCL trời vẫn còn âm u, nhiều nơi có mưa giông. Do bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên ngành Giáo dục các địa phương đã cho học sinh đi học trở lại.

Bão tan, HS miền Tây đi học trở lại

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), sau khi đổ bộ vào các tỉnh từ Bà Rịa -Vũng Tàu đến Bến Tre với sức gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10, bão số 9 đã sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.

Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão đã và sẽ tiếp tục gây mưa lớn ở khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 80 - 130mm. Dự báo, ngày 26/11, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 9 nên các tỉnh miền Đông Nam Bộ và phía Nam của Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, có nơi trên 100mm.

Đến sáng 26/11, nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL trời âm u, mưa giông nhiều nơi. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các địa phương, đến hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Do có sự chủ động phòng chống nên khi bão vào đất liền không gây ra thiệt hại về người và tài sản. Tỉnh Bến Tre đã tiến hành di dời, sơ tán 24.000 hộ dân đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng đã liên lạc tổng số 3.106 phương tiện hoạt động trên biển, với 17.536 người.

Tại tỉnh Tiền Giang lực lượng chức năng kêu gọi toàn bộ 374 phương tiện đánh bắt ven bờ vào nơi tránh trú bão an toàn; khoảng 1000 phương tiện đánh bắt xa bờ khác của tỉnh đều hoạt động ngoài vùng nguy hiểm của bão và giữ liên lạc thường xuyên với đất liền.

Tại tỉnh Trà Vinh, lực lượng chức năng đã liên lạc với tất cả các tàu hoạt động trên biển để thông báo tình hình, diễn biến của bão số 9 đến tất cả các chủ tàu. Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm đã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác chủ động ứng phó với cơn bão số 9.

Đến sáng 26/11, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, các tỉnh ĐBSCL chỉ chịu ảnh hưởng bởi vùng áp thấp nên các địa phương đã cho học sinh đi học trở lại bình thường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.