"Bộ Ngoại giao Nga đã nhận được yêu cầu chính thức xin tị nạn chính trị từ doanh nhân và tỷ phú người Mỹ Elon Musk", điều này được Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vladislav Davankov của đảng Nhân dân Mới công bố bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF).
Theo ông Davankov, Bộ Ngoại giao Nga dự kiến sẽ có phản hồi trong tháng tới, điều này đã gây ra sự phản đối rộng rãi của công chúng ở cả Nga và nước ngoài.
"Tôi nghĩ Elon Musk đã phạm sai lầm, nhưng chúng ta cần có khả năng tha thứ cho những điều đã xảy ra. Nếu không thành công, chúng ta sẽ luôn chờ đợi, ông ấy rất tuyệt vời về mặt công nghệ và tầm nhìn".
Nghị sĩ Davankov lưu ý trong cuộc trò chuyện với các nhà báo tại SPIEF, nhấn mạnh những thành tựu độc đáo của tỷ phú Elon Musk trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và xe điện.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về mối quan hệ căng thẳng giữa ông Musk và chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - người đã trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025.
Theo các nguồn tin, yêu cầu của tỷ phú Elon Musk có thể liên quan đến các cuộc xung đột công khai gần đây với chính quyền Mỹ. Vào tháng 5 năm 2025, ông ta đã công khai chỉ trích chính sách kinh tế của Hoa Kỳ, điều này đã gây ra phản ứng gay gắt ngay tại Washington.
Mặc dù vậy, cần nhấn mạnh bản thân ông Elon Musk chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin trên, từ đó làm phát sinh câu hỏi về độ xác thực, hơn nữa mâu thuẫn với Tổng thống Donald Trump chưa đến mức gay gắt để doanh nhân này phải bỏ lại toàn bộ cơ nghiệp tại Mỹ đã dày công gây dựng để tới tị nạn chính trị ở Nga.