Tiêm kích F-35A của Đức tấn công mạnh nhất thế giới nhờ tên lửa JSM

GD&TĐ - Đức có kế hoạch mua tên lửa tấn công chung (JSM) mới nhất với giá 6,5 tỷ kroner từ nhà sản xuất Na Uy.

Tiêm kích F-35A của Đức tấn công mạnh nhất thế giới nhờ tên lửa JSM

Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết Quân đội Đức có ý định trang bị những tên lửa này cho máy bay chiến đấu F-35A - phương tiện tác chiến sẽ sớm gia nhập phi đội của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore O. Sandvik cho biết."Đức là đối tác châu Âu cực kỳ quan trọng trong hợp tác quốc phòng, cũng như là đồng minh quan trọng và có giá trị trong NATO".

"Sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi về hệ thống tên lửa thậm chí còn có ý nghĩa hơn khi máy bay chiến đấu F-35 của Đức và Na Uy sẽ được trang bị tên lửa tấn công chung của Kongsberg".

Thỏa thuận liên chính phủ về việc mua tên lửa JSM đã được Bundestag chấp thuận vào ngày 4 tháng 6. Sau khi hoàn tất quá trình rà soát chính trị, hợp đồng dự kiến ​​sẽ được ký kết trong nửa đầu năm.

polish-20240905-133122776.jpg
Mô hình tên lửa JSM dưới cánh máy bay chiến đấu F-35A.

Tên lửa JSM được công ty Kongsberg của Na Uy phát triển như một phần của chương trình Máy bay chiến đấu tấn công chung (JSF), nó được chọn làm vũ khí chống hạm chính cho tiêm kích F-35A/B/C, cũng như bổ sung cho tên lửa LRASM dành cho tiêm kích hạm F/A-18 Super Hornet.

Giống như phiên bản trên tàu là NSM, tên lửa JSM có khả năng tấn công cả mục tiêu trên mặt nước và trên mặt đất, khiến nó trở thành một loại vũ khí đa năng.

Tầm bay tối đa của JSM lên tới 555 km với đường bay "cao - cao - thấp", hoặc hạ xuống còn 185 km với đường bay "thấp - thấp - thấp".

Đầu đạn của JSM nặng 120 kg, tổng khối lượng tên lửa là 416 kg. Chiều dài quả đạn là 4 mét, đường kính 480 mm. Kích thước như vậy cho phép tên lửa được bố trí trong các khoang bên trong của tiêm kích F-35, ngoài ra còn có thể lắp đặt trên hệ thống treo bên ngoài.

Gần đây báo chí biết rằng chính phủ Đức sẽ không từ bỏ việc mua máy bay chiến đấu F-35A do thiếu các giải pháp thay thế hiện đại cho vai trò mang vũ khí hạt nhân.

Hiện tại, vẫn chưa có giải pháp thay thế trực tiếp nào cho F-35 của Mỹ. Hầu hết các chiến đấu cơ được sản xuất tại châu Âu đều là máy bay thế hệ thứ tư với chức năng hạn chế đáng kể.

Ngoài ra, chỉ có một máy bay châu Âu có thể được sử dụng làm phương tiện mang bom hạt nhân B61 - đó là chiếc Panavia Tornado, loại mà Đức có kế hoạch cho nghỉ hưu hoàn toàn vào năm 2030 và thay thế bằng F-35A khi được chứng nhận có thể sử dụng loại đạn hạt nhân này.

Tên lửa chống hạm NSM của Kongsberg tấn công mục tiêu.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ