Một quan chức cấp cao của chính phủ Pakistan đã thông báo vấn đề này với Tạp chí Jane's Defense.
Theo nguồn tin, máy bay mới "sẽ bắt đầu đến trong vòng vài tháng nữa", đồng thời cho biết thêm rằng phi công Pakistan hiện đang được đào tạo bay tại Trung Quốc.
Vị quan chức này từ chối tiết lộ các điều khoản của thỏa thuận với các phóng viên, nhưng vào đầu tháng 5, một nguồn tin khác đã chia sẻ với tờ báo về những cuộc đàm phán để mua 30 - 40 chiến đấu cơ.
Đây là hợp đồng xuất khẩu đầu tiên cho một tiêm kích do Tập đoàn Shenyang tự phát triển vào đầu những năm 2010, đánh dấu cột mốc quan trọng cho chiếc chiến đấu cơ, vì ban đầu Quân đội Trung Quốc không tỏ ra quan tâm đến nó.
Jane's Defense dự kiến các máy bay FC-31 của Pakistan trong tương lai sẽ được trang bị tên lửa không đối không tầm xa PL-17 có tầm bắn lên tới 400 km, kết hợp với công nghệ tàng hình sẽ mở rộng đáng kể khả năng phòng không của đất nước.

FC-31 hay J-35, được thiết kế như một máy bay chiến đấu hạng trung và là sự bổ sung cho tiêm kích hạng nặng J-20. Tuy nhiên chiếc tiêm kích này vẫn chưa được Không quân Trung Quốc tiếp nhận, điều này làm dấy lên nghi ngờ về định danh "J" của nó.
Các nhà phát triển định vị đây là sản phẩm hướng đến xuất khẩu, sẽ hấp dẫn đối với những quốc gia muốn sở hữu tiêm kích thế hệ thứ 5 nhưng không thể mua được F-35 của Mỹ.
J-35 là tiêm kích 1 chỗ ngồi có thiết kế 2 động cơ, trong đó các công nghệ và giải pháp tiên tiến được sử dụng rộng rãi để giảm khả năng hiển thị của máy bay trên màn hình radar.
Dữ liệu hiệu suất của J-35 phần lớn được giữ bí mật, nhưng các nguồn tin mở cho biết việc sử dụng khoang vũ khí bên trong với 6 điểm gắn cho tên lửa chính xác và bom. Ngoài ra các mấu cứng dưới cánh đã được ghi nhận trên các phiên bản sau này.
Nguyên mẫu đầu tiên được trang bị động cơ RD-93 của Nga, nhưng sau đó được thay thế bằng loại WS-19 của Trung Quốc, với lực đẩy tối đa được cho là 98 kN mỗi chiếc.
Nhớ lại rằng vào tháng 5 năm nay, tiêm kích Chengdu J-10CE của Pakistan đã bắn hạ ít nhất 2 máy bay quân sự của Ấn Độ trong trận không chiến, do vậy tin tức Islamabad sắp sở hữu J-35 chắc chắn sẽ khiến New Delhi đặc biệt chú ý.