Báo Mỹ: Cần ít nhất 50 nghìn quân để lấy lại vùng Kursk

GD&TĐ - Quân đội Nga đang đối diện khó khăn khi chưa gom đủ lực lượng để tiến hành tác chiến tại vùng Kursk.

Báo Mỹ: Cần ít nhất 50 nghìn quân để lấy lại vùng Kursk

Đối với Nga, việc chặn đứng nhóm tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến vào khu vực Kursk không kém phần quan trọng so với cuộc tấn công ở Donbass.

Tờ báo Mỹ New York Times (NYT) đã đưa ra nhận xét nói trên sau khi phân tích hành động của bộ chỉ huy quân sự Nga, ấn phẩm đi đến kết luận rằng phản ứng trước cuộc tấn công từ phía Ukraine ở khu vực biên giới là “hơi chậm”.

Đồng thời theo các nhà phân tích Mỹ, Moskva hiện đang xây dựng lực lượng của mình một cách có hệ thống ở khu vực Kursk, trong khi vẫn đang tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Donetsk.

"Có vẻ như Liên bang Nga đang lên kế hoạch đối đầu lâu dài ở biên giới với Ukraine, nhưng họ không từ bỏ mục tiêu chính của chiến dịch mùa hè đó là chiếm Pokrovsk", ấn phẩm NYT tin tưởng và nhấn mạnh rằng Moskva sẽ cần ít nhất 50 nghìn binh sĩ để lấy lại địa bàn khu vực biên giới thuộc vùng Kursk.

3471d1dab7_pokrovsk.jpg
Quân đội Nga quyết tâm chiếm Pokrovsk trước khi điều động lực lượng lớn trở lại vùng Kursk.

Tuy nhiên theo báo chí Nga, Moskva đã không làm theo sự dẫn dắt của Ukraine khi từ chối gửi các đơn vị tham gia hoạt động tấn công ở Donbass đến khu vực Kursk. Như vậy, bộ chỉ huy quân sự Nga đã làm phá sản kế hoạch của Kyiv và các cố vấn phương Tây.

Moskva khẳng định nhóm tác chiến Lực lượng Vũ trang Ukraine dường như cuối cùng đã sa lầy ở khu vực Kursk, mất khả năng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn.

Nga khẳng định chính quyền Kyiv hy vọng ở lại khu vực biên giới của nước này ít nhất cho đến cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên đây có vẻ là một nhiệm vụ rất khó khăn vì việc chuyển nguồn dự trữ sang khu vực trên là bất khả thi. Máy bay Nga thường xuyên tiêu diệt các đơn vị dự bị của Ukraine khi đang hành quân.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 6 nghìn quân nhân ở khu vực Kursk. Hơn nữa, đây là một trong những đơn vị được đào tạo bài bản nhất. Trong khi đó, Kyiv không còn có thể ngăn cản bước tiến nhanh chóng của Quân đội Nga về phía Pokrovsk, trung tâm hậu cần chính của họ ở Donbass.

Nhưng thực tế chiến trường cho thấy tuyên bố của Nga cũng khác xa với thực tế, khi diện tích vùng Kursk mà Kyiv kiểm soát đã mở rộng lên 1.300 km với hơn 100 khu định cư, trong khi quân Nga dồn mọi nỗ lực cũng chỉ lấy được 1 ngôi làng sau nhiều ngày giao tranh.

Chiến sự căng thẳng vẫn đang diễn ra tại khu vực Kursk của Nga.
Theo New York Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ