'Báo GD&TĐ đã tích cực hỗ trợ chúng tôi trong nhiều nhiệm vụ'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Làm việc với Báo GD&TĐ, lãnh đạo Sở GD&ĐT nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung bày tỏ cảm ơn tới sự hợp tác của báo trong nhiều lĩnh vực.

Đoàn làm việc của Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung & Tây Nguyên (bên phải) làm việc với lãnh đạo Đại học Huế. (Ảnh: Hoàng Hải).
Đoàn làm việc của Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung & Tây Nguyên (bên phải) làm việc với lãnh đạo Đại học Huế. (Ảnh: Hoàng Hải).

Ngày 28/2, đoàn công tác Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ miền Trung & Tây Nguyên do nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Trao đổi với lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhà báo Nguyễn Văn Dũng cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo, định hướng của BBT Báo GD&TĐ, Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã tăng cường PV, CTV tại địa bàn tỉnh nhằm khai thác thêm tin tức, sự kiện của ngành Giáo dục và tuyên truyền thêm những chủ trương, đường lối và chính sách mới của ngành nhằm nâng cao hình ảnh của Sở và ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên – Huế đến với người dân, quý phụ huynh học sinh và bạn đọc cả nước.

Buổi làm việc của Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ với Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Buổi làm việc của Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ với Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thời gian tới, Báo GD&TĐ sẽ cùng với Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế tăng cường công tác truyền thông báo chí, phát hành báo, tổ chức hoạt động xã hội hóa thể thao, văn nghệ, tri ân thầy cô cho cán bộ giáo viên, học sinh tham gia nhằm tạo sân chơi bổ ích trong ngành Giáo dục.

Thay mặt Sở GD&ĐT, ông Nguyễn Tân cảm ơn đoàn đã dành thời gian công tác đầu năm để cùng với ngành Giáo dục Thừa Thiên - Huế tạo những bước hành động cho sự phát triển ngành.

“Ngành giáo dục đã cố gắng rất nhiều việc, được Bộ Giáo dục & Đào tạo tin tưởng giao phó các công việc; các đoàn làm việc của Trung ương, đoàn Giám sát của Quốc hội đã khen ngợi ngành thời gian qua.

Về các sân chơi, có thể Sở sẽ cùng phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao và Báo GD&TĐ xem xét làm các giải thể thao đông người tham gia cho giáo viên như giải bóng đá, bóng chuyền... Sở cũng đang xem xét việc truyền thông cùng quý Báo trên nhiều mặt thời gian tới” – ông Tân cho hay.

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế trao đổi nhiều ý kiến tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế trao đổi nhiều ý kiến tại buổi làm việc.

Trong chuyến công tác, sáng 1/3, đoàn tiếp tục làm việc với lãnh đạo Đại học Huế. Tiếp đoàn là bà Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế; bà Võ Thị Hồng Vũ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Đại học Huế và bà Nguyễn Thị Ái Hữu, Văn phòng Đại học Huế.

Phó Giám đốc Đại học Huế, Đỗ Thị Xuân Dung đã giới thiệu về những thành tích, định hướng đơn vị. Từ khi tân Giám đốc – PGS.TS. Lê Anh Phương đảm nhận cương vị lãnh đạo đã rất chú ý xây dựng Đại học Huế tổng thể, thống nhất sức mạnh. Năm 2023 Đại học Huế sẽ có một quá trình tốc lực, nỗ lực phấn đấu trên nhiều mặt để tạo bước tiến mới đưa đơn vị lên Đại học Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83 của Chính phủ.

Bà Võ Thị Hồng Vũ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Đại học Huế đánh giá cao công tác truyền thông thời gian qua của PV Báo GD&TĐ tại Thừa Thiên – Huế khi thường xuyên có nhiều thông tin cập nhật, chính xác, kịp thời về hoạt động của Đại học Huế, giúp đơn vị phát triển.

Trao đổi với Đại học Huế, nhà báo Nguyễn Văn Dũng chia sẻ, công tác của Báo ngoài các mặt chuyên môn còn phát triển nhiều các hình ảnh về nhân văn nhân ái, thiện nguyện như xây nhà cho học sinh nghèo; tổ chức các giải về thể thao cho học sinh sinh viên; và sắp tới là xây dựng Quỹ “Sinh viên rốn lũ” giúp đỡ, trao học bổng cho học sinh – sinh viên nghèo vượt khó trên địa bàn.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ miền Trung & Tây Nguyên (giữa) trao đổi nhiều vấn đề về truyền thông với Đại học Huế thời gian tới.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ miền Trung & Tây Nguyên (giữa) trao đổi nhiều vấn đề về truyền thông với Đại học Huế thời gian tới.

“Ban biên tập Báo GD&TĐ rất quan tâm đến địa phương và Đại học Huế, qua đó muốn xây dựng hình ảnh đơn vị đầy đủ hơn nữa, tuyên truyền những mặt sáng qua kết nối truyền thông hàng tuần, hàng tháng với các tin bài viết trên báo điện tử và báo giấy; bên cạnh đó là đẩy mạnh truyền thông về tuyển sinh của Đại học Huế đến các địa phương trong khu vực miền Trung & Tây Nguyên và trên cả nước”, nhà báo Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, bà Đỗ Thị Xuân Dung đã đồng tình với những cách thức truyền thông của Báo GD&TĐ là nêu thông tin, vấn đề mang tính chất thời đại gắn liền với “hơi thở” ngành giáo dục. Giữa Đại học Huế và Báo sẽ là mối quan hệ hữu cơ, truyền thông mang tính chất tích cực, đem đến nhiều giá trị tốt đẹp qua các bài viết; và mong muốn kết nối các doanh nghiệp làm thiện nguyện để giúp các hoàn cảnh sinh viên, thầy cô giáo gặp khó khăn của đơn vị.

Bà Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế mong muốn cách làm truyền thông mới mẻ của Báo GD&TĐ sẽ mang đến nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội và ngành Giáo dục. (Ảnh: Hoàng Hải).
Bà Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế mong muốn cách làm truyền thông mới mẻ của Báo GD&TĐ sẽ mang đến nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội và ngành Giáo dục. (Ảnh: Hoàng Hải).

Phó Giám đốc Đại học Huế cũng nêu quan điểm về làm truyền thông, ở cấp Đại học Huế sẽ làm truyền thông theo những chiến lược vĩ mô; còn ở cấp các Trường Đại học thành viên, Khoa và Phân hiệu trực thuộc sẽ có từng cách truyền thông khác nhau tùy từng đơn vị. Đại học Huế sẽ làm đầu mối kết nối các đơn vị với Báo GD&TĐ để truyền thông theo chuyên đề hay truyền thông định kỳ thường xuyên.

“Tất cả các hoạt động của Báo đều hướng đến truyền thông, mang lại giá trị tốt đẹp cho xã hội thời gian đến sẽ được chúng tôi chú ý và phối hợp hiệu quả giữa hai bên”, bà Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế khẳng định.

Cũng trong chiều 1/3, Nhà báo Nguyễn Văn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng về việc tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác truyền thông trong ngành giáo dục thành phố.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho hay, thời gian qua, các thông tin về các hoạt động của ngành GD&ĐT TP. Đà Nẵng đã được Báo GD&TĐ phản ánh kịp thời, toàn diện. Đặc biệt, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực Giáo dục đã được chuyển tải sâu rộng đến đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên và nhân dân. Từ đó, giúp người dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh hiểu, đồng thuận và sẻ chia với ngành GD&ĐT trong quá trình triển khai nhiệm vụ đổi mới sự nghiệp giáo dục.

Bà Thuận cho rằng, nhiều bài báo của Báo GD&TĐ đã phản ánh khách quan, sâu sắc, trong đó nhiều tấm gương giáo viên dạy giỏi, tấm gương học sinh vượt khó học tập đã được được lan toả kịp thời… mang lại hiệu ứng tích cực.

Đoàn làm việc của Báo GD&TĐ làm việc với Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng. (Ảnh: Hoàng Vinh).

Đoàn làm việc của Báo GD&TĐ làm việc với Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng. (Ảnh: Hoàng Vinh).

“Thời gian tới, hy vọng Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với ngành Giáo dục thành phố, tăng cường phối hợp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương đạo đức nhà giáo, những tấm gương học sinh nghèo hiếu học… Qua đó, đóng góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục thành phố, đồng thời mang lại uy tín, vị thế cho Báo GD&TĐ”, bà Thuận chia sẻ.

Trao đổi với lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, Nhà báo Nguyễn Văn Dũng đã chúc mừng những thành tích, kết quả mà ngành GD&ĐT thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục đồng hành với Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng trong tất cả các hoạt động.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng (giữa) khẳng định Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục đồng hành với Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng trong tất cả các hoạt động. (Ảnh: Hoàng Vinh).

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng (giữa) khẳng định Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục đồng hành với Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng trong tất cả các hoạt động. (Ảnh: Hoàng Vinh).

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng cho rằng, trọng tâm của Báo GD&TĐ là tuyên truyền chủ trương đổi mới sự nghiệp giáo dục đến tận người dân. Thời gian đến, các phóng viên của Báo GD&TĐ tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục truyền tải nhiều hơn những tấm gương người tốt, việc tốt, các hoạt động thi đua dạy tốt – học tốt cũng như kết quả của việc thực hiện đổi mới GD&ĐT theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Chiều 3/3, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nhằm triển khai một số nội dung hợp tác về công tác truyền thông ngành Giáo dục năm 2023.

Tại buổi làm việc, Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã trao đổi về các hoạt động trọng tâm của Văn phòng đã triển khai trong thời gian qua. Trong đó, có hoạt động an sinh xã hội hướng đến giáo viên và học sinh các địa phương.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng cho biết, Báo Giáo dục và Thời đại luôn đồng hành với ngành giáo dục Quảng Trị trong việc tuyên truyền các hoạt động của ngành, đưa tin kịp thời các sự kiện giáo dục, biểu dương các mô hình hay, nhân tố tích cực tại các trường học. Các phóng viên của văn phòng có sự phối hợp tốt với các Phòng, ban thuộc Sở GD&ĐT Quảng Trị để phục vụ công việc tuyên truyền.

Đặc biệt, tiếp nối sự hợp tác chặt chẽ với Sở GD&ĐT Quảng Trị trong năm qua, nhất là việc phối hợp tổ chức thành công Giải bóng chuyền ngành giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thời gian tới, Văn phòng Khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục phối hợp với Sở GD&ĐT Quảng Trị nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông.

Văn phòng Báo GD&TĐ làm việc với bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đặng Tài).

Văn phòng Báo GD&TĐ làm việc với bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đặng Tài).

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa đơn vị và Báo GD &TĐ, cũng như các cán bộ, phóng viên đã đồng hành với Sở GD&ĐT trong quá trình hoạt động.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, giải bóng chuyền ngành giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa qua tạo được hiệu ứng tích cực, giúp các cán bộ, giáo viên có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị mong rằng, Báo GD&TĐ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ ngành giáo dục Quảng Trị. Động viên các nhà giáo yên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, khích lệ các em học sinh vươn lên học tập tốt.

Một số hình ảnh tại các buổi làm việc:

Nhiều vấn đề được nêu ra tại các buổi làm việc giữa Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ với các đơn vị giáo dục tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng.
Nhiều vấn đề được nêu ra tại các buổi làm việc giữa Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ với các đơn vị giáo dục tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Phía Đại học Huế tiếp thu và trao đổi các ý kiến về truyền thông cho đơn vị thời gian tới.
Phía Đại học Huế tiếp thu và trao đổi các ý kiến về truyền thông cho đơn vị thời gian tới.
Đoàn làm việc chụp ảnh lưu niệm với Đại học Huế. (Ảnh: Hoàng Hải).

Đoàn làm việc chụp ảnh lưu niệm với Đại học Huế. (Ảnh: Hoàng Hải).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ