Chủ tịch nước biểu dương ngành giáo dục Đà Nẵng

GD&TĐ - Chiều 19/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với TP Đà Nẵng về khắc phục thiệt hại do cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với TP Đà Nẵng về khắc phục thiệt hại do cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra trên địa bàn thành phố.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với TP Đà Nẵng về khắc phục thiệt hại do cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra trên địa bàn thành phố.

Mưa lũ gây thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, trên địa bàn thành phố từ ngày 13/10 đến sáng ngày 15/10 đã có mưa rất to.

Lượng mưa ở khu vực các quận trung tâm thành phố từ 400-795,6 mm nên đã gây ngập diện rộng trên địa bàn thành phố.

52/56 xã, phường thuộc 7 quận, huyện và hầu hết các tuyến đường đều bị ngập. Nhiều tuyến đường, tầng hầm một số trụ sở công trình quan trọng của nhà nước, doanh nghiệp và nhà dân ngập từ 50cm - 1m, có nơi ngập đến 2m. Gần 70.000 ngôi nhà trên toàn địa bàn thành phố bị ngập.

Mưa lũ lớn đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng trên phạm vi toàn thành phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất.

Lãnh đạo Đà Nẵng cũng điều động các lực lượng vũ trang, lực lượng cơ sở tại quận, huyện, xã phường và các tổ xung kích phòng chống thiên tai địa phương tập trung hỗ trợ, cứu nạn người dân ở các khu vực bị ngập sâu, cô lập và nước chảy xiết.

Kết quả toàn thành phố đã sơ tán, cứu hộ cứu nạn đảm bảo an toàn cho hơn 14.000 người. Trận mưa lũ vừa qua cũng khiến 4 người tử vong. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu tính đến 14h ngày 18/10 là gần 1.500 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, hiện thành phố đang tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra và đầu tư xây dựng các công trình khẩn cấp để ổn định lâu dài trong công tác phòng chống thiên tai.

Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn nên Đà Nẵng kính đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ đầu tư 3 dự án gồm Dự án kiên cố hóa đường Hoàng Sa - khu vực bán đảo Sơn Trà, khái toán kinh phí 500 tỷ đồng; Dự án chống ngập nước khu vực Sân bay, khái toán 500 tỷ đồng và Dự án đầu tư, gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp, khái toán kinh phí 180 tỷ đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra hiện trường điểm sạt lở trên đường Hoàng Sa, TP Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra hiện trường điểm sạt lở trên đường Hoàng Sa, TP Đà Nẵng.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, sau trận mưa lũ, ngành giáo dục đã có những thiệt hại nhất định. Cụ thể, sách giáo khoa thiếu khoảng 4.000 bộ cho học sinh.

“Các em ở vùng trũng thấp trong nhà các em bị trôi áo quần, thiết bị trường học cũng bị hư hỏng, một số trường bị sập bờ rào, các phòng học mưa lớn gây thấm dột. Ngành GD&ĐT đã văn bản gửi các đơn vị xin hỗ trợ, hiện Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã hỗ trợ mua sắm sách, thiết bị học tập cho sinh.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng vận động hỗ trợ áo quần cho học sinh. Vận động các đơn vị hỗ trợ thiết bị trường học. Các trường có cơ sở vật chất hư hỏng, sau khi khắc phục xong thì phải đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường”, bà Thuận cho hay.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Hùng Anh - Vụ trưởng Vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên - Bộ GD&ĐT cho hay, liên quan đến thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo các ngành của Bộ cố gắng huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ. Trước mắt là sẽ hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh trên địa bàn thành phố.

"Đây là trận mưa lũ lịch sử, nhiều trường khá chủ quan chưa bao giờ ngập lụt nên thiệt hại tương đối nhiều. Qua đợt này, Bộ sẽ rà soát điều chỉnh, sắp xếp lại các phòng chức năng để tránh thiệt hại. Đồng thời tăng cường kỹ năng sống cho giáo viên học sinh về phòng chống thiên tai, lũ lụt đã chủ động ứng phó”, Vụ trưởng Phạm Hùng Anh chia sẻ.

Hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã kịp thời cứu những người dân bị nạn trong mưa lũ vừa qua. Đồng thời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn đến những gia đình có người mất trong trận mưa lũ.

Chủ tịch nước cho rằng, trận mưa vừa rồi là dị thường, bất ngờ, quy mô chưa từng thấy nhưng chính quyền, người dân Đà Nẵng đã rất chủ động, tích cực phòng chống, lực lượng quân đội, công an rất dũng cảm cứu người, tài sản của dân trong mưa lũ.

“Tôi biểu dương lực lượng y tế, giáo dục và các ngành có liên quan trong việc kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ. Đặc biệt là sớm cho các em học sinh sớm đến trường ổn định việc học tập. Những việc như vậy rất đáng biểu dương”, Chủ tịch nước chia sẻ.

Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền Đà Nẵng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là những điểm trọng yếu, bị sạt lở sau mưa lũ cũng như hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

“Tôi tin rằng với truyền thống của mình, chính quyền, người dân Đà Nẵng không chỉ khắc phục nhanh hậu quả mà còn tiếp tục phát triển nhanh, bền vững”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chiều 19/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên, chia sẻ với người dân thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) và kiểm tra điểm sạt lở ở đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà).

Tại thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), Chủ tịch nước cùng đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn cùng người dân bị thiệt hại nặng trong đợt ngập lụt vừa qua.

Chủ tịch nước đề nghị chính quyền Đà Nẵng nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngập lụt để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

“Đảng và Nhà nước chia sẻ những mất mát, khó khăn cùng nhân dân, mọi người cố gắng vượt qua khó khăn để sớm trở lại cuộc sống bình thường”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà người dân vùng lũ ở Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà người dân vùng lũ ở Đà Nẵng.

Còn tại điểm sạt lở đường Hoàng Sa – đường lên Bán đảo Sơn Trà, đại diện UBND TP Đà Nẵng báo cáo, hiện trên Bán đảo Sơn Trà có 9 điểm sạt lở. Ngay sau trận mưa lớn tối 14/10, Quân khu 5 đã điều động phương tiện để dọn dẹp và thông đường.

Các đơn vị khác như Sở Xây dựng, Sở GTVT cũng đã có mặt kiểm tra khảo sát điểm sạt lở để đưa ra phương án khắc phục. Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ du khách bị mắc kẹt trên bán đảo Sơn Trà.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị UBND TP Đà Nẵng, Sở GTVT thành phố, UBND quận Sơn Trà sớm đưa phương tiện, nhân lực lên để sửa chữa khắc phục điểm hư hại. Bởi đây là tuyến đường quan trọng dẫn lên Bán đảo Sơn Trà nhằm phục vụ du lịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ