SANG ĐÀI LOAN 'ĐỘT NHẬP' FPG HÙNG MẠNH

Bài 3: Ông chủ giản dị và tập đoàn của xã hội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ- Trong hành trình hình thành, phát triển, FPG luôn tuân theo tôn chỉ “nhận từ xã hội trả về xã hội”, nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục và y tế.

Bài 3: Ông chủ giản dị và tập đoàn của xã hội

Ông chủ của sự giản dị

Có lẽ do xuất thân trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ trải qua nhiều thiếu thốn, nhọc nhằn, phải chắt chiu từng bữa ăn đã ảnh hưởng đến phong cách sống của ông Wang Yung Ching (Vương Vĩnh Khánh), người đồng sáng lập tập đoàn FPG.

Tượng sáp ông Wang Yung Ching tại Bảo tàng gia đình 2 anh em đồng sáng lập tập đoàn FPG thuộc Trường đại học Trường Canh, Đài Bắc.

Tượng sáp ông Wang Yung Ching tại Bảo tàng gia đình 2 anh em đồng sáng lập tập đoàn FPG thuộc Trường đại học Trường Canh, Đài Bắc.

Là một tỷ phú giàu có bậc nhất hòn đảo Đài Loan, ông Wang Yung Ching vẫn giữ một lối sống rất giản dị, tiết kiệm, yêu thương mẹ hết mực. Cho đến khi qua đời vào năm năm 2008 ở tuổi 91, ông Wang Yung-ching vẫn duy trì thói quen dùng bữa sáng với nửa bát cơm, nửa cái đầu cá và nửa quả chuối. Buổi trưa tại văn phòng ông thường ăn cơm hộp với các quản lý cấp cao của tập đoàn. Hàng ngày ông đi làm trên một chiếc xe Cadillac đã dùng hơn 20 năm.

Ông Wang Yung Ching và người em trai Wang Yung Tsai tại một lễ mừng sinh nhật mẹ.

Ông Wang Yung Ching và người em trai Wang Yung Tsai tại một lễ mừng sinh nhật mẹ.

Nhiều giai thoại về ông kể lại rằng, thấy bố mình mặc bộ vest quá lâu, đã cũ, con cái khuyên ông nên thay bộ mới nhưng ông khước từ. Ông nói với con bộ vest dẫu đã cũ nhưng chỉ cần thay séc, chỉnh sửa khuy áo, ủi lại thì vẫn có thể dùng tốt. Các con hiểu tính cách của bố mình nên sau này ít đề cập, góp ý đến chuyện quần áo, tư trang của ông. Ông thường hài lòng với những gì mình có trên người.

Bảo tàng về gia đình 2 anh em sáng lập tập đoàn FPG ở Trường đại học Trường Canh (mang tên bố ông) đang lưu giữ tất cả những kỷ vật tư trang của ông Wang Yung Ching. Có nhiều kỷ vật như đồng hồ đeo tay, máy tính bảng, găng tay, giày dép, mũ gắn liền với ông suốt hàng chục năm.

Có nhiều kỷ vật giày dép, mũ....
Có nhiều kỷ vật giày dép, mũ....
... đồng hồ đeo tay, máy tính bảng, găng tay mà ông Wang Yung Ching dùng hàng chục năm qua được lưu giữ tại Bảo tàng về gia đình mình ở Trường đại học Trường Canh.
... đồng hồ đeo tay, máy tính bảng, găng tay mà ông Wang Yung Ching dùng hàng chục năm qua được lưu giữ tại Bảo tàng về gia đình mình ở Trường đại học Trường Canh.

Cống hiến cho xã hội

Trong hành trình biến FPG trở thành một tập đoàn hùng mạnh, ông Wang Yung Ching và người em Wang Yung Tsai (Vương Vĩnh Tại) đồng sáng lập tập đoàn luôn duy trì tôn chỉ “nhận từ xã hội trả về xã hội”, nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục và y tế.

Trong lĩnh vực giáo dục, từ năm 1963, FPG đã lần lượt thành lập trường Trung cấp công nghệ Minh Trí, Học viện y Trường Canh và Trung cấp điều dưỡng Trường Canh. Để bồi dưỡng dài hạn các cán bộ cấp trung gian trong lĩnh vực công nghiệp và nhân tài ngành y, FPG đã đầu tư rất nhiều công sức và nhận được đánh giá cao. Hiện cả 3 trường đều đã được nâng cấp lên thành Đại học.

Một góc Trường đại học Trường Canh ở TP Đài Bắc.

Một góc Trường đại học Trường Canh ở TP Đài Bắc.

Trong lĩnh vực y tế, năm 1976, Bệnh viện tưởng niệm Trường Canh được thành lập với mục tiêu lan tỏa bản chất tốt đẹp của con người, chăm lo sức khỏe cho người dân, đặc biệt là hỗ trợ bệnh nhân nghèo được đặt lên hàng đầu. Bệnh viện đã đặt ra rất nhiều tiền lệ trong ngành y, bao gồm: không yêu cầu bệnh nhân nộp tiền đặt cọc khi nhập viện, giảm chi phí lọc thận, bác sĩ không được nhận phong bì của bệnh nhân...

Qua hơn 4 thập kỷ nỗ lực, Bệnh viện Trường Canh hiện đã có trên 11.000 giường bệnh, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú cho gần 28.600 lượt người mỗi ngày và trở thành hệ thống y tế có quy mô lớn nhất Châu Á.

Phóng viên Báo Giáo dục & Thời đại có dịp trải nghiệm dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Canh, Đài Bắc.

Phóng viên Báo Giáo dục & Thời đại có dịp trải nghiệm dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Canh, Đài Bắc.

Số giường bệnh trung bình trên 10.000 dân ở Đài Loan từ 19 giường năm 1976, hiện nay đã tăng lên thành 71 giường, vượt trên tiêu chuẩn của cả các nước phát triển như Anh và Mỹ. Bệnh viện Trường Canh đã thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh và phát triển lâu dài của ngành y Đài Loan.

Trong nhiều năm, FPG luôn quan tâm chăm sóc người dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế, trẻ em chậm phát triển và người già khó khăn. Trong các đợt thiên tai nghiêm trọng xảy ra tại Đài Loan từ trước đến nay, tập đoàn đều nhanh chóng, kịp thời giúp hỗ trợ người dân khôi phục lại cuộc sống bình thường, làm tròn trách nhiệm đối với xã hội.

FPG còn thể hiện tấm lòng từ thiện không biên giới, mở rộng phạm vi công ích sang cả bên kia bờ eo biển Đài Loan, từ việc xây dựng trường Tiểu học Minh Đức, Bệnh viện tưởng niệm Trường Canh (Phúc Kiến, Trung Quốc- tổ tiên của 2 anh em Wang Yung Ching và Wang Yung Tsai), tài trợ ốc tai nhân tạo cho người khiếm thính, lập Quỹ Minh Đức tài trợ cho giáo dục, cho đến quyên góp 35,5 triệu USD hỗ trợ tái thiết cho khu vực xảy ra thiên tai, động đất và lũ lụt.

Một ví dụ điển hình, tại Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn FPG Wang Yung Yuen (Vương Văn Uyên, con trai cả của ông Wang Yung Tsai), Công ty TNHH Gang thép Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã thực hiện tốt tôn chỉ 2 đồng sáng lập tập đoàn.

Ông Vương Văn Uyên (đứng giữa) kế thừa, tiếp tục chèo lái FPG thực hiện tôn chỉ "nhận từ xã hội trả về xã hội" mà người cha và bác ruột của mình dày công xây đắp mấy chục năm qua.

Ông Vương Văn Uyên (đứng giữa) kế thừa, tiếp tục chèo lái FPG thực hiện tôn chỉ "nhận từ xã hội trả về xã hội" mà người cha và bác ruột của mình dày công xây đắp mấy chục năm qua.

Với chiến lược “sản xuất, kinh doanh, cống hiến cho xã hội”, hơn 10 năm kể từ khi thành lập, song song với hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, FHS đã chú trọng triển khai tối đa các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh kiểm tra... (Ảnh: FHS cung cấp)

Lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh kiểm tra... (Ảnh: FHS cung cấp)

và kéo băng khánh thành, đưa vào sử dụng một tuyến đường tại thị xã Kỳ Anh mà FHS tài trợ kinh phí thi công (Ảnh: FHS cung cấp).
và kéo băng khánh thành, đưa vào sử dụng một tuyến đường tại thị xã Kỳ Anh mà FHS tài trợ kinh phí thi công (Ảnh: FHS cung cấp).

Các hoạt động an sinh xã hội thường xuyên được FHS thực hiện như: định kỳ thăm hỏi, giao lưu với các xã phường, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng trường học, quan tâm cộng đồng, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ trẻ em nghèo có hoàn cảnh éo le, trao phát học bổng, xây nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh miễn phí và tạo cơ hội công ăn việc làm cho con em địa phương. Tính đến nay kinh phí thực hiện các hoạt động trên của FHS là gần 137 tỷ VNĐ.

Quỹ Minh Đức, FHS tặng phòng học máy tính hiện đại trị giá hơn 2,2 tỷ đồng cho Trường Tiểu học Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Quỹ Minh Đức, FHS tặng phòng học máy tính hiện đại trị giá hơn 2,2 tỷ đồng cho Trường Tiểu học Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Các em học sinh ở thị xã Kỳ Anh sử dụng máy tính hiện đại do FHS tài trợ.
Các em học sinh ở thị xã Kỳ Anh sử dụng máy tính hiện đại do FHS tài trợ.

Hai anh em họ Wang– người sáng lập tập đoàn Formosa đều đã qua đời, tuy vậy, FPG vẫn không ngừng lớn mạnh. Nỗ lực vượt khó vươn lên, những đóng góp của bộ đôi “huyền thoại kinh doanh” này với xã hội vẫn được người dân cả trong và ngoài hòn đảo Đài Loan ngưỡng mộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn thực hành thuyết minh giới thiệu về lịch sử.

'Giáo án' đặc biệt

GD&TĐ - Nhằm tạo không gian học tập và trải nghiệm hấp dẫn cho học sinh, nhiều trường học tại Hà Tĩnh đã thiết kế các khu trải nghiệm lịch sử trong khuôn viên.