Bắc Kinh bổ sung 20 nghìn chỗ học

GD&TĐ - Năm 2024, Bắc Kinh đã bổ sung 39 nghìn chỗ ngồi tại các trường tiểu học và trung học.

Các trường tiểu học và trung học tại Bắc Kinh được bổ sung 20 nghìn chỗ ngồi.
Các trường tiểu học và trung học tại Bắc Kinh được bổ sung 20 nghìn chỗ ngồi.

Tại kỳ họp thứ 3 của Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) lần thứ 16, thị trưởng Yin Yong thông báo Bắc Kinh sẽ bổ sung thêm 20 nghìn chỗ học tại các trường tiểu học và trung học vào năm 2025 để nâng cao chất lượng giáo dục.

Trước đó, vào năm 2024, Bắc Kinh đã bổ sung 39 nghìn chỗ ngồi tại các trường tiểu học và trung học. Việc gia tăng số lượng chỗ ngồi không chỉ giúp giảm bớt áp lực về chỗ học mà còn mang lại nhiều lựa chọn hơn cho học sinh và phụ huynh. Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực của thành phố nhằm phát triển nền giáo dục cách cân bằng và bền vững.

Để thực hiện kế hoạch trên, các quận trong thành phố đang triển khai các sáng kiến cụ thể. Quận Đông Thành dự kiến xây dựng Cơ sở Đông Thạch của Trường Trung học Bắc Kinh số 5, mở rộng 4,7 nghìn chỗ học tại trường này. Quận Tây Thành cũng bổ sung hơn 5 nghìn chỗ và gia tăng nguồn lực giáo dục.

Quận Triều Dương, với mục tiêu bổ sung 6,9 nghìn suất học, sẽ thành lập năm trường mới hoặc mở rộng các cơ sở hiện có. Trong khi đó, quận Hải Điến sẽ bổ sung 7,9 nghìn suất học vào năm 2025.

Kế hoạch này thể hiện cam kết của Bắc Kinh trong việc nâng cao chất lượng và tính công bằng của hệ thống giáo dục Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chỗ học trong một thành phố phát triển nhanh chóng.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Hưng Yên tham dự Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT ngày 19/3.

Trung tâm GDTX và trường ngoài công lập tập trung ôn tập giai đoạn nước rút

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Công tác giảng dạy, ôn tập ở giai đoạn nước rút đặt ra áp lực không nhỏ đối với ngành Giáo dục Hưng Yên, đặc biệt ở khối giáo dục thường xuyên (GDTX) và các trường THPT tư thục - nơi tập trung tỷ lệ đáng kể học sinh kiến thức chưa vững, khả năng tự học hạn chế.