Bắc Giang: Phong tỏa, cách ly y tế huyện Yên Thế từ 18h ngày 6/11

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định về việc thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế để thực hiện các biện pháp cần thiết phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 xã Hương Vĩ (huyện Yên Thế, Bắc Giang).
Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 xã Hương Vĩ (huyện Yên Thế, Bắc Giang).

Theo nội dung Quyết định số 2240/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế từ 18h ngày 6/11 đến khi có thông báo mới.

Toàn huyện Yên Thế thực hiện cách ly xã hội phải bảo đảm theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã.

Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất (nếu được chính quyền cho phép).

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa phải dừng hoạt động. Người dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, sau 21 giờ không ra khỏi nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, nghiêm túc tham gia khai báo y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan chức năng và cộng đồng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang, đến 17h ngày 5/11, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 43 ca mắc mới Covid-19. Trong đó, 23 ca ngoài cộng đồng và 20 ca phát hiện trong các khu cách ly, phân theo các chùm ca bệnh, ổ dịch.

Như vậy, tính từ ngày 26/10 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 225 ca mắc Covid-19.

43 ca mắc mới bao gồm: 15 ca liên quan đến chùm ca bệnh ổ dịch tại một phân xưởng trong khu công nghiệp khởi phát từ ngày 28/10; 2 ca liên quan đến chùm ca bệnh ổ dịch tại quán cafe Phố, huyện Lạng Giang khởi phát từ ngày 3/11; 20 ca liên quan đến chùm ca bệnh ổ dịch tại huyện Yên Thế khởi phát từ ngày 1/11; 3 ca liên quan đến chùm ca bệnh ổ dịch của người về từ chợ Ninh Hiệp khởi phát từ ngày 2/11 và  3 ca là người đi từ vùng có dịch về địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.