Bắc Giang: Hội thi kể chuyện giúp học sinh thêm yêu môn Lịch sử

GD&TĐ - Hội thi kể chuyện “Theo dòng lịch sử" giúp học sinh tiểu học chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, thêm yêu môn Lịch sử...

Học sinh tham gia Hội thi kể chuyện.
Học sinh tham gia Hội thi kể chuyện.

Chiều 26/12, bà Trần Thị Ánh Tuyết - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho biết: Phòng vừa tổ chức thành công Hội thi kể chuyện "Theo dòng lịch sử" dành cho học sinh tiểu học năm học 2021 -2022 bằng hình thức trực tuyến. 

Theo bà Tuyết, các thí sinh đã thực hiện tốt bài thi dưới dạng sân khấu hoá và chia làm 2 phần thi. Cụ thể, phần thứ nhất là màn chào hỏi, tự giới thiệu, các đội tham gia thi có phần giới thiệu ngắn gọn, xúc tích và phần thứ hai là kể chuyện.

Hội thi kể chuyện “Theo dòng lịch sử” dành cho học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Yên Thế nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của học sinh.

Đồng thời, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, yêu thích lịch sử nước nhà, noi gương các anh hùng dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử cũng như giúp học sinh thêm yêu thích môn học này.

Các tác phẩm tại Hội thi thực hiện dưới dạng sân khấu hoá.
Các tác phẩm tại Hội thi thực hiện dưới dạng sân khấu hoá. 

"Thông qua hội thi tuyên truyền sâu rộng đến học sinh về truyền thống của quê hương đất nước, ... giáo dục, nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử, đấu tranh cách mạng của dân tộc.

Những mẩu chuyện, tấm gương, công lao to lớn của các anh hùng dân tộc, danh nhân Việt Nam... đã giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước, tạo sân chơi cho học sinh trong toàn trường. 

Qua đó, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, ứng xử. nâng cao nhận thức về văn hóa đọc. Ngoài ra, giúp rèn luyện cho các em tính tự giác học tập, đoàn kết, giao lưu với các bạn trong trường để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau...", bà Tuyết nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.