Bà Rịa-Vũng Tàu: Ra quân dọn sạch rác thải dọc bờ biển

GD&TĐ - Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Chí Linh (Vũng Tàu) đã phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên và hội phụ nữ tổ chức thu dọn rác từ ngoài biển trôi dạt vào bờ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chí Linh và các đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ phường 10, TP Vũng Tàu tích cực dọn vệ sinh và thu gom rác thải.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chí Linh và các đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ phường 10, TP Vũng Tàu tích cực dọn vệ sinh và thu gom rác thải.

Trước tình trạng rác thải từ ngoài biển trôi dạt vào khu vực bãi tắm Thủy Tiên, TP Vũng Tàu, ngày 16/6, Chi đoàn đồn Biên phòng Chí Linh phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Phường 10, TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) tổ chức ra quân làm sạch biển, thu gom rác thải trôi dạt vào bờ.

Theo đó, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội phụ nữ và nhân dân đã tiến hành dọn vệ sinh, thu gom rác tại khu vực bãi tắm Thủy Tiên dọc bờ biển khu du lịch Paradise đến bờ biển khu du lịch Long Cung khoảng 1km với các loại rác thải, cây lục bình, lọ, chai nhựa... theo sóng biển biển trôi dạt vào bờ.

Lượng rác trôi dạt vào bãi tắm Thủy Tiên chủ yếu là cây lục bình, thân cây khô, lọ, chai nhựa.
Lượng rác trôi dạt vào bãi tắm Thủy Tiên chủ yếu là cây lục bình, thân cây khô, lọ, chai nhựa.

Ngoài ra các đơn vị cũng đã vận động tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong giữ gìn môi trường bờ biển, góp phần giáo dục và từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng lối sống đẹp.

Hoạt động đã thể hiện tính xung kích của đoàn viên, thanh niên vì cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống “xanh-sạch-đẹp”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.