Australia chặn các trang web gian lận học tập

GD&TĐ -Đầu tháng 8, Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare tuyên bố nước này sẽ chặn truy cập vào 40 trang web thương mại đang tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên gian lận học tập.

Australia là thị trường “béo bở” cho việc gian lận học tập.
Australia là thị trường “béo bở” cho việc gian lận học tập.

Ông Clare đánh giá động thái trên sẽ “ngăn chặn hoạt động phạm tội” đứng sau những trang web gian lận.

“Những dịch vụ này đe dọa sự toàn vẹn trong học tập và là cơ hội để sinh viên tiếp xúc với tội phạm. Họ thường cố gắng tống tiền sinh viên để đòi một khoản giá trị”, ông Clare cho biết.

Cụ thể, các trang web bị chặn là nơi bán bài luận, bài tập của sinh viên; thậm chí có dịch vụ thay sinh viên Australia làm bài kiểm tra, khoá luận. Ước tính, mỗi tháng, các trang web gian lận này ghi nhận hơn 450 nghìn lượt truy cập từ sinh viên Australia.

Hành động tăng cường chống lại các trang web gian lận được nhiều người dân Australia ủng hộ và ca ngợi. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại tội phạm Internet có thể lợi dụng các kẽ hở và trở lại hoạt động bởi lẽ ngành Giáo dục Australia, đặc biệt là giáo dục đại học, là “mảnh đất” béo bở.

Các chuyên gia cũng thừa nhận các dịch vụ giáo dục bất hợp pháp đang phát triển với tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với các chính sách, kế hoạch kiểm soát chúng. “Mạng lưới” tội phạm giáo dục đã sinh sôi và bám chặt vào ngành giáo dục nhiều quốc gia như Anh, Mỹ... Do đó, việc ngăn chặn triệt để các tổ chức này và nhóm tội phạm đứng sau đó là “không dễ dàng”.

Theo ACS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...