Australia: Các trường đại học “mở khóa” đón du học sinh

GD&TĐ - Bất chấp đại dịch Covid-19, sinh viên quốc tế vẫn là nhóm đối tượng trọng tâm, là nguồn tài trợ lớn của các trường đại học Australia trong những thập kỷ tới.

Du học sinh đóng góp lớn vào nguồn thu của các trường đại học Australia.
Du học sinh đóng góp lớn vào nguồn thu của các trường đại học Australia.

Giáo sư Deborah Terry, Chủ tịch Trường Đại học Australia cho biết nhà trường vẫn tuyển sinh liên tục ứng viên quốc tế. Trường chưa có ý định thay đổi mô hình hiện nay.

Bà Terry cho biết: “Chúng tôi nhận thấy sinh viên quốc tế vẫn đóng góp và là một phần rất mạnh trong hệ thống giáo dục đại học. Vì lợi ích quốc gia, theo quan điểm của trường, sinh viên quốc tế vẫn đóng góp cho tương lai vì các em đã đến với chúng ta suốt sáu thập kỷ qua”.

Trước đó, Thủ tướng Scott Morrison cho biết đại dịch khiến nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc lại mô hình kinh doanh như biến nghiên cứu thành cơ hội thương mại. Ông cho rằng các trường đại học cũng nên làm điều tương tự.

Các trường đại học Australia hy vọng việc triển khai tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 sẽ thúc đẩy kế hoạch đưa sinh viên quốc tế trở lại học tập.

Tuy nhiên bà Terry thừa nhận du học sinh quay lại Australia có thể khiến tình hình dịch phức tạp hơn. Các trường sẽ phải chuẩn bị lượng lớn trang thiết bị phục vụ việc cách ly và học tập của du học sinh.

Từ tháng 3, Australia đóng cửa biên giới nhằm hạn chế sự bùng phát Covid-19. Sinh viên quốc tế chưa được phép quay lại quốc gia này học tập. Trong những tháng qua, Australia đã thử nghiệm đưa nhóm hơn 300 du học sinh trở lại, nhưng kế hoạch mở cửa biên giới cho sinh viên vẫn chưa được triển khai.

Theo The West

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.