Australia: Phạt 300 sinh viên vì nghi ngờ gian lận

GD&TĐ - Đại học Quốc gia Australia (ANU) thông báo trừ 30% điểm của 300 sinh viên lớp Khoa học máy tính vì một số người bị nghi ngờ gian lận.

Trường Đại học quốc gia Australia.
Trường Đại học quốc gia Australia.

Tuy nhiên, trước phản ứng gay gắt của sinh viên, nhà trường đã nhanh chóng xin lỗi và thu hồi hình phạt.

TS. Hanna Kurniawati, giảng viên môn Thuật toán, đã viết thư cho 300 sinh viên năm ba lớp Khoa học máy tính để thông báo trừ điểm một dự án khoa học. Trước đó, giảng viên này phát hiện một số sinh viên trong lớp gian lận nhưng không thể tìm ra thủ phạm.

Lớp được yêu cầu phát triển một phần mềm ứng dụng. Dự án khoa học này là một trong những bài tập của khóa học, chiếm khoảng 25% tổng điểm của môn.

Thông báo của TS Kurniawati đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ phía sinh viên. Một số người nhận xét quyết định này đã vi phạm các quy tắc trong trường học.

Trước phản ứng gay gắt, GS Tony Hosking, người đứng đầu khoa Khoa học máy tính tại ANU đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời hủy bỏ hình phạt giảm điểm. Ông Hosking giải thích ban đầu, nhà trường không có ý định phạt tập thể nhưng tình hình gian lận lan rộng, buộc phải sử dụng biện pháp mạnh. 

Ông Hosking cho biết: “Nhà trường đã khôi phục điểm đánh giá ban đầu cho tất cả sinh viên. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra cẩn thận, kỹ lưỡng để tìm ra bằng chứng gian lận và xử lý vụ việc”.

Felix Friedlander, Chủ tịch Hiệp hội sinh viên ngành Khoa học máy tính đánh giá cao cách xử lý nhanh chóng của ANU. “Vụ việc này chứng tỏ các hành vi gian lận trong học tập đang diễn ra tràn lan nhưng việc phạt tập thể sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích của những sinh viên trung thực. Kết quả như hiện tại là xứng đáng với các bạn sinh viên”, ông Friedlander nói.

Theo ABC Australia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

GD&TĐ - Đằng sau những kỳ nghỉ hè tưởng chừng thư giãn là không ít băn khoăn của phụ huynh về việc làm sao để con vừa an toàn, vừa có cơ hội phát triển trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Hướng đến Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, Vinamilk đã đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần biến mùa hè thành hành trình trưởng thành của các em.

Trường Mầm non Hòa Chung tổ chức ngày hội trải nghiệm và sáng tạo cho học sinh.

Trường học Cao Bằng ươm mầm số

GD&TĐ - Từ thành thị đến vùng biên, nhiều trường mầm non ở Cao Bằng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và giáo dục STEAM để đổi mới hoạt động dạy học.