(GD&TĐ) – Các nhà lãnh đạo của Hội nghị Hợp tác châu Á – Thái Bình dương (Apec) vừa cam kết sẽ tiếp tục tạo ra một khu vực tự do thương mại trong khu vực.
![]() |
| Các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Apec ở Nhật Bản |
Thỏa thuận này đã được tuyên bố vào cuối của Hội nghị 2 ngày vừa kết thúc tại Yokohama, Nhật Bản. Nó sẽ kết nối 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc.
Tuy nhiên, vẫn có những khác biệt, chủ yếu là giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề mất cân bằng thương mại và sự bóp méo tiền tệ.
Washington muốn tăng xuất khẩu của mình vào khu vực và cho rằng tiền tệ rẻ của Trung Quốc là một rào cản cho mục tiêu này.
Trong tuyên bố cuối cùng của mình, các nhà lãnh đạo Apec đã khẳng định lại cam kết không thay đổi của mình để đạt được tự do thương mại và đầu tư mở trong khu vực. Họ cũng cam kết có những “bước tiến vững chắc để có được một Khu vực Tự do thương mại của châu Á - Thái Bình dương” nhưng không đưa ra khung thời gian. Ngoài ra, một “hệ thống tỉ giá hối đoái định hướng theo thị trường” cũng được các nhà lãnh đạo cam kết hướng tới.
Những căng thẳng về an ninh
Hội nghị Apec cũng giúp giải quyết căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Quan hệ giữa 2 nước đã căng thẳng từ đầu tháng 9 khi một tàu đánh cá của Trung Quốc và tàu tuần hành của Nhật Bản va chạm nhau gần các hòn đào tranh chấp ở biển Đông Hải.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã có cuộc đàm phán với Thủ tướng Nhật Naoto Kan bên lề hội nghị - đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên của họ sau khi xảy ra căng thẳng trên.
“Tôi nhận thấy quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã có những bước cải thiện lớn” – Phó Tổng thư ký nội các Nhật Tetsuro Fukuyama nói với các phóng viên.
![]() |
| Tổng thống Nga và Thủ tướng Nhật đã có cuộc nói chuyện về căng thẳng giữa 2 nước |
Mối quan hệ của Tokyo với Nga cũng trở nên căng thẳng gần đây sau khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thăm 1 trong 4 hòn đảo ở Thái Bình dương mà cả 2 nước đều cho là của mình. Cuộc thảo luận giữa ông Medvedev và ông Kan cũng đã diễn ra bên lề Hội nghị. Ông Kan cho biết cuộc viếng thăm của Tổng thống Nga đã khiến người dân Nhật Bản tức giận và 2 bên phải tạo dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau. Phát biểu sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói với các phóng viên rằng vị thế của đất nước ông vẫn không thay đổi và Tổng thống Medvedev sẽ “tự quyết định đi thăm khu vực nào của Nga”.
Hà Châu (Theo BBC)
