Áp đảo Mbappe và Benzema, Messi ẵm giải thưởng danh giá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ The Guardian bầu chọn Messi là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022.

Messi đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2022.
Messi đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2022.

Lionel Messi và PSG vừa có trận thắng kịch tính 5-4 trước Các ngôi sao giải Saudi Arabia hôm 20/1 khi anh và đại kình địch C.Ronaldo cùng ghi bàn trong lần đầu tiên đối đầu nhau sau hơn 2 năm.

Theo nhật báo uy tín nước Anh The Guardian, Lionel Messi vừa được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2022". Số phiếu bầu cho M10 chiếm tới 76% (156/206 phiếu từ ban giám khảo), áp đảo hoàn toàn so với hai người xếp sau là Kylian Mbappe (13%) và Karim Benzema (10%), trong khi những ứng cử viên còn lại chỉ chiếm 1% phiếu bầu.

Việc ghi 7 bàn thắng tại World Cup 2022 và góp công lớn giúp ĐT Argentina đăng quang cúp thế giới, giúp Messi đánh bại Mbappe và Benzema một cách ấn tượng.

Những kết quả bầu chọn này đang giúp Messi hướng đến danh hiệu Quả bóng Vàng lần thứ 8 trong sự nghiệp, tờ Marca của Tây Ban Nha dự đoán. Danh thủ người Argentina sẽ không có đối thủ cạnh tranh.

Còn tờ The Guardian của Anh nhận định: “Sau mùa giải 2021 - 2022 kém cỏi, khi lần đầu tiên anh ấy đến PSG, không ai biết được những gì có thể chờ đợi ở Messi trong chiến dịch World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm.

Tuy nhiên, anh ấy đã trở lại sau mùa hè thi đấu hết mình và chói sáng. Ghi những bàn thắng hoặc kiến tạo trong hầu hết những trận mà anh ấy thi đấu trước World Cup (chỉ nghỉ 4 trận ở giải Ligue 1).

Và ở Qatar, tất nhiên, anh ấy đã thi đấu rực sáng, giúp đội Argentina giành được vinh quang lần đầu tiên kể từ sau khi đoạt chức vô địch World Cup năm 1986”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.