Ảnh vệ tinh: Hơn 1.200 thiết bị quân sự Nga nằm cách biên giới Ukraine 200km

GD&TĐ - Hơn 1.200 xe tăng và các thiết bị quân sự khác của Nga đã có mặt ở trại dã chiến nằm ở vùng Yelnya, cách biên giới Ukraine 200km.

Ảnh vệ tinh thể hiện khí tài của Nga nằm tại một trại dã chiến quân sự.
Ảnh vệ tinh thể hiện khí tài của Nga nằm tại một trại dã chiến quân sự.

Yelnya là một trong những trại dã chiến lớn nhất của quân đội Nga và có số lượng trang thiết bị lớn hơn tổng số trang thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraine, Cộng hòa nhân dân Luhansk và Donetsk tự xưng cộng lại.

Một số hình ảnh vệ tinh đưa ra dưới đây cho thấy một lượng lớn thiết bị quân sự, được đặt trên lãnh thổ của một trang trại dã chiến quân sự trong một thời gian ngắn, khoảng 2 tuần kể từ khi bắt đầu một vòng xung đột mới ở Donbass  – theo các nhà phân tích phương Tây. Tổng cộng, tại trại dã chiến quân sự, có hơn 1.200 đơn vị xe tăng, nhiều hệ thống phóng tên lửa, pháo tự hành cùng các loại vũ khí, thiết bị khác.

Về phần mình, Nga phủ nhận mọi ý định can thiệp vào cuộc xung đột ở Donbass. Tuy nhiên, có một số nguy cơ nếu quân đội Ukraine bắt đầu tấn công vào các vị trí các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, lãnh thổ Nga sẽ bị đe dọa. Đó là chưa kể tới thực tế là quân đội Nga có thể thực hiện bổn phận bảo vệ vài trăm ngàn công dân Nga sống ở các nước cộng hòa tự xưng đó.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ