Tổng thống Putin: Ưu tiên dùng trí thông minh nhân tạo trong lực lượng vũ trang

GD&TĐ - Theo ông Putin, việc sử dụng trí thông minh nhân tạo trong các lực lượng vũ trang đang được ưu tiên hàng đầu vì công nghệ này có thể mang lại bước đột phá trong việc cải thiện các tham số chiến đấu của vũ khí.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Tại một hội nghị dành cho các vấn đề quốc phòng hôm qua (3/11), nói về các hệ thống siêu thanh, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được ưu tiên hàng đầu trong việc tạo ra các hệ thống vũ khí này và các hệ thống vũ khác của tương lai”.

Ông Putin lưu ý rằng công nghệ AI “phải mang lại bước đột phá về chất lượng trong việc nâng cao khả năng chiến đấu của vũ khí”. Các công nghệ như vậy nên được sử dụng tích cực hơn trong các hệ thống chỉ huy nhân sự và vũ khí, các phương tiện liên lạc, truyền dữ liệu và cả tên lửa có độ chính xác cao.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, điều quan trọng không kém là sự ra đời của công nghệ AI trong việc tạo ra các robot mới có khả năng tự chủ cao, trong việc điều khiển từ xa các máy bay không người lái và các phương tiện lặn sâu.

“Tất cả những ưu tiên và nhiệm vụ này phải được phản ánh ở mức độ đầy đủ trong chương trình vũ khí trang bị mới của nhà nước kéo dài đến năm 2033” – ông Putin khẳng định.

Tổng thống Nga kết luận, nhiệm vụ quan trọng ở đây là đảm bảo các hệ thống vũ khí và thiết bị được sản xuất và cung cấp cho các lực lượng vũ trang theo chương trình này sẽ bảo vệ Nga khỏi các mối đe dọa tiềm tàng một cách đáng tin cậy.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.