Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng giúp giải quyết khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus với EU

GD&TĐ - Tổng thống Nga cho biết, các nước phương Tây tìm cách trốn tránh trách nhiệm về một cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Belarus và Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Moscow.Kremlin.Putin” của kênh Rossiya-1, Tổng thống Nga Putin cho biết Moscow sẵn sàng tạo điều kiện cho các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới giữa Belarus và EU.

“Khi chúng tôi nghe thấy một số tuyên bố và cáo buộc chống lại mình, tôi muốn nói với mọi người rằng hãy quan tâm đến các vấn đề trong nước của mình, đừng cố gắng chuyển chúng sang người khác vì chính các tổ chức liên quan của bạn cần giải quyết. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng làm hết sức mình (để giúp giải quyết tình hình) nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm” – ông Putin nói.

Ông Putin cho rằng những cáo buộc liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư chống lại Nga cho thấy ai đó mong muốn chuyển trách nhiệm về những diễn biến hiện tại.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng các nước phương Tây tìm cách trốn tránh trách nhiệm về một cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Belarus và EU. Theo ông Putin, Nga không liên quan tới cuộc khủng hoảng di cư này nhưng một số người muốn đổ trách nhiệm cho người khác.

Ông Putin cho rằng chính các nước phương Tây là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng. Có những lý do về chính trị, quân sự và kinh tế đứng sau việc này. Theo nhà lãnh đạo Nga, các nước phương Tây là những người tạo điều kiện khiến hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và bây giờ họ tìm cách đổ lỗi để trốn tránh trách nhiệm.

Căng thẳng do người di cư tìm cách vào Ba Lan, Litva và Latvia thông qua Belarus bùng nổ vào ngày 8/11. Hàng trăm người đã đến biên giới Belarus – Ba Lan. Các nước EU cho rằng Minsk đang cố tình làm leo thang khủng hoảng và kêu gọi các biện pháp trừng phạt. Về phần mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lại đổ lỗi cho các nước phương Tây có hành động buộc người dân phải rời bỏ quê hương bị chiến tranh tàn phá.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các đơn vị phòng không Nga được đặt trong tình trạng báo động cao do mối đe dọa từ các vụ phóng tên lửa Storm Shadow của Ukraine.

Sắp xảy ra vụ phóng tên lửa Storm Shadow?

GD&TĐ - Tình trạng khẩn cấp về an ninh hàng không và tên lửa/bom đã được ban bố tại các khu vực biên giới phía Nam của Nga do nguy cơ lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa hành trình do phương Tây sản xuất.