Video: Nga tiết lộ chiến đấu cơ mới không người lái

GD&TĐ - Tập đoàn Rostec và tập đoàn hàng không vũ trụ UAC của Nga cho biết đang nghiên cứu máy bay phản lực quân sự không người lái mới, có thể bay lên trên mây và bảo vệ bản thân trước hệ thống phòng thủ của đối phương.

Nga công bố chiến đấu cơ không người lái mới.
Nga công bố chiến đấu cơ không người lái mới.

Trong một đoạn video giới thiệu được công bố hôm qua (15/11), tập đoàn Rostec và tập đoàn hàng không vũ trụ khổng lồ UAC thuộc sở hữu nhà nước đã giới thiệu những hình ảnh về máy bay Sukhoi Su-75 thế hệ thứ 5 có tên gọi “Checkmate”.

Họ xác nhận rằng một phiên bản của máy bay tàng hình này sẽ được đưa ra mà không có buồng lái. Thay vào đó, máy tính tích hợp trên máy bay sẽ giúp nó bay tự động, loại bỏ nguy cơ các phi công đã qua đào tạo bị bắt hoặc thiệt mạng.

Vào tháng 7, các kỹ sư vũ khí đã tiết lộ phiên bản có người lái của máy bay Sukhoi Su-75, có hình dáng tương tự như chiến đấu cơ F-35 của Mỹ nhưng được quảng cáo là rẻ hơn và tiên tiến hơn. Máy bay chiến đấu một động cơ này có thể bay nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh và tự che chắn khỏi hệ thống phòng thủ mặt đất và radar.

Các chuyến bay thử nghiệm dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2023, với các biến thể, chẳng hạn như phiên bản không người lái, được phát triển đến năm 2025 và những máy bay đầu tiên sẽ rời dây chuyền sản xuất vào đầu năm sau.

Máy bay Checkmate được thiết kế có khả năng sử dụng đường băng ngắn để cất cánh và được trang bị các khoang chứa vũ khí mô đun có khả năng mang đầy đủ các loại tên lửa phòng không, bệ súng, bom và tên lửa dẫn đường.

Các nhà sản xuất cho biết “đây là máy bay độc nhất vô nhị” và người đứng đầu tập đoàn Rostec, ông Sergey Chemezov cho biết giá của máy bay có thể từ 25 đến 30 triệu USD mỗi chiếc, bằng khoảng một nửa giá của máy bay F-35 của Mỹ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.