Anh: “Mưa” điểm cao tốt nghiệp trung học

GD&TĐ - Ngày 11/8, Bộ Giáo dục Anh công bố kết quả chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao (A-level).

Học sinh bất ngờ khi nhận điểm A-level.
Học sinh bất ngờ khi nhận điểm A-level.

Số thí sinh đạt điểm cao và số điểm A, A* năm học 2020 - 2021 tăng đáng kể so với các năm trước đây.

Cụ thể, 2020 - 2021 là năm học có tỷ lệ thí sinh đạt điểm A, A* cao nhất từ trước đến nay với 44,3% học sinh. Số điểm A, A* trong các môn học tăng gấp đôi so với năm 2019 - 2020. Trong đó, những môn có nhiều điểm A, A* là Thể dục, Âm nhạc và Kịch. Ngược lại, số điểm cao môn Toán tăng không đáng kể.

Một điểm đáng chú ý, trong năm học 2019 - 2020, tỷ lệ nam sinh đạt điểm A trở lên trong môn Toán luôn cao hơn nữ sinh. Nhưng năm nay, nữ sinh đạt điểm cao hơn nam sinh với tỷ lệ lần lượt là 28,4% và 28,3%.

Kết quả cũng có sự chênh lệch lớn theo khu vực. Đơn cử, 47% thí sinh ở thủ đô London và miền Nam nước Anh đạt điểm A, A* trong khi ở miền Đông Bắc là 39%. Số liệu này đặt ra câu hỏi về chất lượng dạy và học không đồng đều trên toàn quốc.

Ông Simon Lebus, Giám đốc điều hành Cơ quan Khảo thí quốc gia (Ofqual) nhận xét, năm học 2020 - 2021 là năm học đặc biệt với nhiều thay đổi. Kỳ thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp giáo dục phổ thông phải hủy bỏ, thay vào đó giáo viên sẽ chấm điểm tốt nghiệp của học sinh dựa trên điểm trên lớp, điểm các bài kiểm tra, thi thử.

“Do dịch Covid-19, học sinh không thể tổ chức thi lấy chứng chỉ vào năm nay. Chúng tôi hy vọng có thể tổ chức các kỳ thi vào năm sau bởi đây là phương pháp đánh giá năng lực hiệu quả, khách quan nhất”, ông Lebus cho biết.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.