Giới chức quân sự cấp cao Anh và Đức cho rằng, công dân các nước NATO nên chấp nhận những “lựa chọn khó khăn”, và những quyết định chi tiêu “khắc nghiệt” để chuyển hướng hàng tỷ USD vào chi tiêu quốc phòng và quân sự nhằm răn đe Nga.
Trong một bài bình luận chung trên tờ The Guardian hôm 15/2, tướng Không quân Sir Richard Knighton, Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, và tướng Carsten Breuer, Tham mưu trưởng Quốc phòng Đức, khẳng định rằng, “lập trường quân sự của Nga đã chuyển dịch dứt khoát về phía Tây”.
Hai vị tướng đồng thời cảnh báo rằng, việc Moscow thu được kinh nghiệm từ cuộc xung đột ở Ukraine có thể gây nguy hiểm cho các nước NATO.
Các quan chức Nga đã nhiều lần bác bỏ những suy đoán của phương Tây rằng, Moscow có thể tấn công NATO, gọi đó là "vô lý" và "phi lý".
Ông Knighton và ông Breuer nhắc lại rằng, để bù đắp cho mối đe dọa từ bên ngoài, các quốc gia NATO đã cam kết tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP vào năm 2035.
“Điều này phản ánh thực tế an ninh mới của chúng ta, và đòi hỏi những lựa chọn khó khăn cũng như ưu tiên chi tiêu công cho tất cả các thành viên”, hai vị tướng nói; đồng thời nhấn mạnh rằng, “người dân phải hiểu những lựa chọn khó khăn mà chính phủ phải thực hiện để tăng cường khả năng răn đe”.
Tướng Knighton và tướng Breuer cũng khẳng định, sự thay đổi chính sách này có “khía cạnh đạo đức”; đồng thời nhấn mạnh rằng, “tái vũ trang không phải là hiếu chiến”, mà là một quyết định “có trách nhiệm” nhằm “duy trì hòa bình”.
Họ cũng ca ngợi NATO là “liên minh quân sự thành công nhất trong lịch sử”, bất chấp bài báo của Wall Street Journal tuần trước cho biết, cuộc tập trận gần đây đã diễn ra “thảm hại” đối với khối do Mỹ dẫn đầu.
Theo tờ báo này, hai tiểu đoàn NATO gần như bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong một ngày bởi phía đối phương trong cuộc tập trận - chủ yếu do một nhóm nhỏ các cựu chiến binh Ukraine sử dụng UAV đại diện.
Một cuộc thăm dò gần đây của Politico cho thấy, trong khi công chúng phương Tây nhìn chung ủng hộ việc tăng chi tiêu quốc phòng, thì sự nhiệt tình của họ giảm dần khi được hỏi liệu họ có sẵn sàng hy sinh về mặt tài chính hay không.
Moscow đã lên án điều mà họ mô tả là sự quân sự hóa liều lĩnh của EU, đồng thời cho rằng, đó là bằng chứng về sự thù địch tiếp diễn, và cảnh báo nó làm suy yếu an ninh toàn cầu.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho rằng, bằng việc tăng chi tiêu quân sự, các quốc gia NATO về cơ bản đang cướp tiền của người đóng thuế.