Hệ thống phòng không Patriot trước đây được triển khai tại Israel sẽ được chuyển đến Kiev sau khi được tân trang, theo bốn quan chức đương nhiệm và trước đây của Mỹ.
Các đồng minh phương Tây cũng đang tham gia vào các cuộc thảo luận về khả năng Đức hoặc Hy Lạp cung cấp thêm một hệ thống Patriot để tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của Ukraine.
Động thái này, được The New York Times đưa tin, nhấn mạnh nỗ lực toàn cầu nhằm hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh các mối đe dọa trên không đang leo thang.
Việc chuyển giao này dự kiến hoàn tất vào mùa hè này, đánh dấu một chương mới trong cam kết của liên minh phương Tây nhằm tăng cường năng lực của Ukraine trong việc bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Quyết định chuyển giao hệ thống Patriot từ Israel sang Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Nga liên tục tăng cường các cuộc không kích vào cơ sở quân sự và lưới điện của Kiev.
Được biết, Ukraine hiện đang vận hành tám hệ thống Patriot, hai trong số đó đang được bảo dưỡng, theo các bài đăng trên X trích dẫn tờ The New York Times.
Các hệ thống này đã chứng minh được hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa siêu thanh của Nga, chẳng hạn như Kinzhal, và được ghi nhận là có khả năng bảo vệ các thành phố lớn như Kiev và Odesa.
Tuy nhiên, khối lượng lớn các cuộc tấn công của Nga đã gây căng thẳng cho khả năng phòng không của Ukraine, thúc đẩy các cuộc gọi khẩn cấp về các hệ thống bổ sung.
Khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa và độ cao lớn của Patriot bổ sung cho kho vũ khí hiện có của Ukraine, bao gồm các hệ thống tầm ngắn hơn như IRIS-T do Đức cung cấp và NASAMS do Mỹ cung cấp.
Tuy nhiên, quá trình hậu cần chuyển giao hệ thống Patriot từ Israel rất phức tạp và liên quan đến nhiều bên liên quan. Hệ thống này trước tiên phải được tân trang, có thể là ở Mỹ, để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động.
Quá trình này bao gồm nâng cấp phần mềm, thay thế các thành phần bị mòn và thử nghiệm radar và bệ phóng.
Sau khi tân trang, hệ thống sẽ được chuyển đến châu Âu, với việc đào tạo cho các nhà điều hành Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Đức, giống như trường hợp giao hàng Patriot trước đây.
Khóa đào tạo này thường kéo dài vài tháng, bao gồm vận hành radar, nạp tên lửa và bảo trì hệ thống, đảm bảo lực lượng Ukraine có thể tích hợp Patriot vào mạng lưới phòng không của họ.
Mỹ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này vì bất kỳ việc chuyển giao hệ thống Patriot nào cũng cần có sự chấp thuận từ Washington do các quy định kiểm soát xuất khẩu, và hệ thống này phụ thuộc vào các thành phần do Mỹ sản xuất.