Boeing thiệt hại hàng tỷ USD ở bộ phận quốc phòng

GD&TĐ - Tập đoàn Boeing tuyên bố cắt giảm 17.000 việc làm và thiệt hại số tiền 5 tỷ USD, tình hình tiếp tục xấu đi do cuộc đình công kéo dài một tháng.

Boeing thiệt hại hàng tỷ USD ở bộ phận quốc phòng

Giám đốc điều hành Boeing - ông Kelly Ortberg cho biết trong bài phát biểu trước nhân viên rằng tập đoàn buộc phải cắt giảm lực lượng lao động để đáp ứng tình hình tài chính khó khăn hiện nay.

Vấn đề là do cuộc đình công của 33 nghìn công nhân ở Bờ Tây nước Mỹ đã làm ngừng trệ việc sản xuất máy bay mới.

"Chúng tôi đang xem xét lại trình độ nhân sự để phù hợp với thực tế tài chính và tập trung vào các ưu tiên. Trong những tháng tới, Boeing có kế hoạch giảm số lượng nhân viên khoảng 10%. Việc cắt giảm này ảnh hưởng đến cả người quản lý và công nhân", ông Ortberg cho biết trong một tuyên bố.

Cổ phiếu của Boeing giảm 1,7% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc. Hiện tại, tập đoàn báo lỗ 5 tỷ USD ở bộ phận quốc phòng và thương mại. Vào ngày 20 tháng 9, Boeing đã sa thải người đứng đầu nhánh quốc phòng và vũ trụ - ông Ted Colbert, khi lĩnh vực này đang gặp khó khăn nghiêm trọng.

obrazets-oblozhky-2412442-2814.png
Sản xuất máy bay tuần tra - săn ngầm P-8A Poseidon tại nhà máy của Boeing.

Đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc đình công là rất quan trọng đối với Boeing, vì họ đã nộp đơn khiếu nại với cáo buộc liên đoàn công nhân đưa ra các điều khoản thương lượng không công bằng.

Cuộc đình công khiến Tập đoàn Boeing đang phải hứng chịu thiệt hại khồng lồ lên tới 1 tỷ USD mỗi tháng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có nguy cơ mất xếp hạng tín dụng cấp đầu tư uy tín.

Cần nhấn mạnh, Bộ phận quốc phòng của tập đoàn là Boeing Defense, Space & Security, chịu trách nhiệm phát triển và sản xuất nhiều loại sản phẩm quân sự được ưa chuộng trên phạm vi khắp thế giới.

Do hậu quả đình chỉ, Boeing chỉ giao được 3 tiêm kích F-15 trong quý 3 và 10 chiếc kể từ đầu năm. Đối với F/A-18, con số lần lượt là 1 và 5 máy bay. Không chỉ vậy, các cuộc đình công sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc sản xuất chiến đấu cơ mới.

Sản xuất tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet tại nhà máy của Tập đoàn Boeing.
Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao phần thưởng cho tập thể tham gia tích cực nhất trong Cuộc thi trình bày và sáng tác poster chủ đề "Trẻ em gái làm chủ tương lai".

Trẻ em gái làm chủ tương lai

GD&TĐ - Ngày 12/10, hơn 300 CBQL, giáo viên, học sinh, đại diện cơ quan của Liên Hợp Quốc tham gia sự kiện truyền thông “Trẻ em gái làm chủ tương lai”.