Chuyên gia: Mirage 2000-5F chỉ là 'chiếc vali không có tay cầm'

GD&TĐ - Nga cho rằng tiêm kích Mirage 2000-5F sẽ không mang lại bất cứ lợi thế nào cho Không quân Ukraine.

Chuyên gia: Mirage 2000-5F chỉ là 'chiếc vali không có tay cầm'

Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Pháp - ông Sebastien Lecornu mới đây cho biết, để hỗ trợ Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga, Paris sẽ cung cấp một số lượng nhỏ máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F tiên tiến cho Kyiv trong quý đầu tiên của năm 2025.

Ông Lecornu làm rõ rằng những chiếc tiêm kích đa năng này hiện đang trong quá trình trang bị thêm vũ khí không đối đất và thiết bị tác chiến điện tử mới tại Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu (CEAE) của Không quân Pháp, đặt tại căn cứ số 120 ở Cazeau.

Bộ trưởng Lecornu nói thêm rằng các phi công và nhân viên kỹ thuật Ukraine vẫn đang tiếp tục được đào tạo. Lời nói trên được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai hứa với người đồng cấp Zelensky rằng sẽ chuyển giao tiêm kích Mirage 2000-5F và nhân viên quân sự Ukraine được huấn luyện “vào cuối năm nay”.

mirage2000-5f-1-2-cigognes-3838.jpg
Tiêm kích Mirage 2000-5F của Pháp có năng lực chiến đấu khá mạnh.

Diễn biến trên đã thu hút sự chú ý của Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga - ông Ruslan Pukhov, nhân vật này đã bình luận về những gì đang xảy ra trên trang WarGonzo.

Vị chuyên gia lưu ý, phía Pháp không tiết lộ số lượng máy bay được chuyển giao. Có lẽ chúng ta đang nói về 6 - 12 chiếc, vì hiện tại chỉ có 10 phi công Ukraine đang được đào tạo ở Pháp.

Tổng cộng, Không quân Pháp có 26 chiếc Mirage 2000-5F một chỗ, được biên chế vào năm 1997 - 2000 sau khi xử lý 37 chiếc Mirage 2000C chế tạo vào những năm 1980.

"Cơ sở của việc hiện đại hóa là thay thế radar RDI bằng RDY hiện đại hơn, trang bị tên lửa không đối không MICA mới, cũng như cung cấp cho máy bay khả năng mang pod ngắm bắn và vũ khí dẫn đường không đối đất", nhà phân tích giải thích.

Ông Pukhov nói rõ rằng người Pháp sử dụng những chiếc máy bay này cho nhiệm vụ phòng không, mặc dù chúng vẫn được coi là tiêm kích đa năng.

Để thực sự trở thành chiến đấu cơ đa nhiệm, Pháp cần trang bị cho Mirage 2000-5F những vũ khí không đối đất mới, chẳng hạn như bom thông minh AASM Hammer và tên lửa hành trình SCALP-EG, cũng như hệ thống ngắm bắn được cập nhật.

Như vậy, Kyiv sẽ có một "vườn bách thú" khi các máy bay Liên Xô hiện đang được sử dụng (MiG-29, Su-27, Su-25 và Su-24M) sẽ được bổ sung bởi Mirage 2000-5F của Pháp, cũng như F-16AM/BM từ một số quốc gia châu Âu khác.

Không quân Ukraine sẽ khai thác những máy bay không phải là mới, có những tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau, đồng thời đã hoạt động trong thời gian khá dài.

"Ngoài ra Kyiv còn có kế hoạch tiếp nhận máy bay chiến đấu Saab JAS-39C/D Gripen từ Thụy Điển. Tất nhiên điều này sẽ trở thành cơn ác mộng về hậu cần đối với Không quân Ukraine, tình hình càng trầm trọng hơn khi họ nhận thêm Mirage 2000-5F".

"Cũng cần chỉ ra rằng Mirage 2000-5F hoàn toàn không tương thích về mặt trang bị và vũ khí với các tiêm kích F-16 được Ukraine chọn làm máy bay chiến đấu chủ lực cho tương lai (không giống như Gripen, ít nhất có vũ khí được tiêu chuẩn hóa với F-16)", chuyên gia Pukhov nhận xét.

Theo nhà phân tích, mọi ồn ào về việc chuyển giao Mirage 2000-5F cho Ukraine rõ ràng chỉ mang tính chất chính trị thuần túy, khi chúng không giúp tăng cường tiềm lực của Không quân Ukraine mà sẽ là một chiếc vali thiếu tay cầm - khó mang theo, vứt đi thì lại tiếc nuối.

"Tất nhiên, vẫn phải nhấn mạnh điều này không có nghĩa là các phi công Nga sẽ thoải mái trước sự xuất hiện của một đối thủ khác có năng lực khá mạnh xuất hiện trên bầu trời", ông Pukhov tóm tắt.

Tiêm kích Mirage 2000 của Không quân Pháp.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ