Afghanistan: Bị cấm đến trường, nữ sinh tự học tại nhà

GD&TĐ - Nữ sinh Afghanistan hiện nay bị cấm không được đi học từ lớp 7 đến lớp 12. Tuy nhiên, với mong muốn được tiếp cận giáo dục, các em vẫn tiếp tục tự học tại nhà.

Nữ sinh Afghanistan tại tỉnh lẻ đã đi học trở lại.
Nữ sinh Afghanistan tại tỉnh lẻ đã đi học trở lại.

Tại thủ đô Kabul, giáo viên và nữ sinh thường tập trung ở nhiều địa điểm khác nhau để học bài, tránh khỏi sự giám sát của chính quyền Taliban. Với nhiều cô gái trẻ, học tập là cơ hội duy nhất để thoát khỏi cảnh nghèo đói và khẳng định giá trị của bản thân. Do đó, những lớp học chui nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của nữ sinh.

Atefa, một nữ sinh trung học sống tại thủ đô Kabul, cho biết: “Chính quyền Taliban chỉ cho phép nam sinh đi học nhưng nữ sinh không được đến trường. Cháu rất mong được tiếp tục học tập”.

Cô giáo Zakia chia sẻ, sau khi chính quyền Taliban tiếp quản thủ đô Kabul, các trường học dành cho nữ sinh đều đóng cửa. Hiện nay, chưa có quy định về việc học tập của nữ sinh. Do đó, nhiều nữ giáo viên đứng lên tự tổ chức các lớp học nhỏ tại nhà cho học sinh.

Dù chưa biết khi nào nữ sinh được đi học trở lại, nhiều người vẫn bày tỏ lạc quan về tương lai phía trước. “Cháu vẫn còn hy vọng có thể tiếp tục con đường học tập trong tương lai. Chúng cháu sẽ dũng cảm tiến về phía trước và không dừng lại”, em Asinat, học sinh lớp 12 cho biết.

Các trường đại học, trung học từ lớp 7 đến lớp 12 dành cho nữ sinh tại thủ đô Kabul, Afghanistan đang tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, học sinh nam và thầy giáo vẫn được phép đến trường. Ở 34 tỉnh, thành phố khác, nữ sinh có thể đi học nhưng phải học khác lớp, khác chương trình với các bạn nam.

Theo Tolonews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ