Afghanistan: Cấm nữ sinh trở lại trường học

GD&TĐ - Chính phủ Afghanistan do Taliban nắm quyền mới đây thông báo mở cửa các trường trung học dành cho nam sinh lớp 7 - 12. Nhưng không nhắc đến nữ sinh trong thông báo.

Một lớp tiểu học dành cho trẻ em gái Afghanistan.
Một lớp tiểu học dành cho trẻ em gái Afghanistan.

Điều này đồng nghĩa nam sinh sẽ được trở lại trường học từ ngày 20/9 trong khi nữ sinh vẫn phải ở nhà. Thông báo khiến Afghanistan trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới cấm 1/2 dân số được đến trường.

Taliban đã tỏ ra cởi mở hơn khi đề cập đến giáo dục dành cho phụ nữ, trẻ em gái. Họ đã cho phép nữ sinh học tiểu học và đại học dù có những hạn chế nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, nếu nữ sinh không thể học trung học, các cam kết ủng hộ giáo dục đại học dành cho nữ giới sẽ trở nên vô nghĩa. Nhiều người dân Afghanistan, trong đó có đàn ông, đang đứng lên phản đối quyết định của Taliban, yêu cầu họ mở lại trường học cho nữ giới.

Các chuyên gia giáo dục đánh giá thông báo trên có phần tương tự những chiến thuật Taliban sử dụng vào những năm 1990 khi cai trị Afghanistan. Trong đó, cấm nữ sinh đến trường nhưng không ban hành lệnh chính thức.

Bà Kate Clark, Giám đốc Mạng lưới các nhà phân tích Afghanistan, cho biết: “Giáo dục và khả năng đọc viết rất được coi trọng trong Luật Hồi giáo nên Taliban không thể trực tiếp cấm nữ sinh đi học. Nhưng họ sẽ luôn nói rằng sẽ mở cửa trường khi an ninh được cải thiện. Thực tế, họ không bao giờ mở trường cho trẻ em gái”.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.