6 nhược điểm khiến đàn ông thật thà khó lòng có bạn gái

Không còn là xã hội xa xưa, người phụ nữ không còn chọn những người đàn ông thật thà chân chất làm hình mẫu lý tưởng, những người như vậy thường khó có bạn gái hơn. Dưới đây là 6 lý do cơ bản.

6 nhược điểm khiến đàn ông thật thà khó lòng có bạn gái

Đàn ông thật thà mang lại cảm giác nhàm chán cho bạn gái

Những người đàn ông thật thà thường không mang đến sự nổi bật, họ là người tẻ nhạt thiếu kỹ năng giao tiếp, đôi khi còn không biết “nịnh” người yêu, khiến cô nàng cảm thấy chán nản. Không chỉ không giỏi ăn nói mà còn cứng nhắc và cho rằng mình không được phép dấu giếm điều gì.

Hầu hết các cô nàng khó tính sẽ không chọn mẫu đàn ông như vậy làm người yêu bởi ai cũng muốn tình yêu của mình có được những khoảnh khắc thú vị, luôn có sự thay đổi, đôi khi là bất ngờ. Thật sự thì những anh chàng thật thà khiến đối phương có cảm giác ngu ngờ, khờ khạo, nếu đẫn đi gặp bạn bè sẽ chẳng tạo nên bầu không khí thu hút.

Đàn ông thật thà không biết dỗ bạn gái

Tính cách của bất kỳ cô gái nào khi yêu cũng muốn có chút giận hờn người yêu, họ muốn mình được người yêu dỗ dành và quan tâm. Thế nhưng những anh chàng thật thà sẽ biến tình huống này trở nên hài hước nhiều hơn là lãng mạn, ban đầu có thể thích thú nhưng về sau sẽ gây cảm giác chán nản.

Phụ nữ nào chẳng thích những lời như rót mật vào tai, họ thích những câu nói tình yêu tạo nên tình cảm giữa hai bên. Những người đàn ông thật thà không biết lấy lòng người khác chứ chưa nói gì là người yêu.

Đàn ông thật thà thường là người không tâm lý

Đàn ông quá thật thà thường coi nhẹ việc quan sát tâm lý người yêu, đối với họ thế nào cũng được khiến đối phương cảm thấy bất an. Bởi cho dù có làm gì cũng không được người yêu để ý, trong tình yêu đôi khi lời nó có ý nghĩa hơn hành động, những lời nói xáo rỗng không mang lại cảm giác tình cảm cho người yêu.

Phụ nữ thường yêu bằng tai, họ hay thích những người đàn ông để ý tâm tình của họ, từ đó làm những việc tinh tế, tế nhị thể hiện sự quan tâm.

Đàn ông thật thà luôn ở thế bị động

Cho dù có thích một ai đó cũng không dám nói ra, chỉ biết dấu ở trong lòng đó là những gì người đàn ông thật thà thường làm. Họ không thích chủ động tán tỉnh người khác hay quan tâm người khác, mãi mãi không dám ngỏ lời vì vậy luôn thất bại trong tình yêu. Phụ nữ thường thiên về những người phóng khoáng, hay chủ động làm mọi việc thay phụ nữ ngay cả khi họ không nói ra.

Đàn ông thật thà thường u buồn và hay lo sợ chia tay

Bản thân người đàn ông thật thà thường hay bị căng thẳng thì không đoán được tâm lý của phụ nữ, lâu dần họ mắc bệnh tự ti mặc cảm và hay nghĩ đến chuyện chia tay. Tình yêu cũng vì thế mà chỉ toàn những điều tiêu cực.

Theo Thegioitre.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ