6 bị cáo lĩnh hơn 25 năm tù giam về hành vi phạm tội liên quan đến pháo nổ

GD&TĐ - Sáng ngày 6/2, tại UBND xã Ninh Hiệp, TAND huyện Gia Lâm mở phiên tòa lưu động xét xử công khai 3 vụ án buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Toàn cảnh phiên xét xử lưu động 3 vụ án có liên quan đến pháo nổ
Toàn cảnh phiên xét xử lưu động 3 vụ án có liên quan đến pháo nổ

Theo cáo trạng, vào hồi 11h, ngày 15/12/2020, trên địa phận thôn Phù Dực 1 (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) Tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Gia Lâm kiểm tra phát hiện các đối tượng Lại Phổng Làn và Nguyễn Thị Phương đang có hành vi buôn bán 10 khối hình hộp vuông, mỗi hộp có kích thước khoảng (14,5 x14,5 x 14,5) cm, bên ngoài mỗi hộp bọc giấy màu vàng- đỏ, trên giấy có in chữ nước ngoài, bên trong mỗi hộp có 36 ống trụ hình tròn, tổng trọng lượng là 13,79kg.

Qua đầu tranh, Làn và Phương khai nhận là pháo nổ. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 2 đối tượng đồng thời  đưa Làn và Phương cùng tang vật về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Tiếp đó, hồi 23h45’, ngày 4/1, tại khu vực Cầu Đỏ (Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội), Tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Công an xã Đình Xuyên kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Tùng đang điều khiển xe máy BKS: 98B1- 358.27 chở Nguyễn Hải Nam (SN 2003, trú tại Gia Lâm, Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang) đang vận chuyển 1 bao tải dứa màu đen có 1 thùng catton.

Trong thùng có 4 cuộn hình tròn màu đỏ, mỗi cuộn có đường kính 39cm dầy 6cm và 1 túi nilon màu đen bên trong có 2 thùng catton; trong 2 thùng catton có tổng 18 khối hình hộp, kích thước mỗi khối (14,5x14,5x14,5)cm, mỗi khối hộp có 36 ống trụ tròn, tổng trọng lượng là 33,1kg. Tổ công tác đã lập biên bản đưa Tùng và Nam về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Đến 23h55’, ngày 14/1, Tổ công tác đội CSĐT tội phạm về kinh tế & chức vụ Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Tổ công tác tuần tra kiểm soát C302 Trung đoàn cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ  tại đường Hà Huy Tập (thị trấn Yên Viên) kiểm tra phát hiện trên xe ô tô BKS: 30E- 231.65 do Đào Mạnh Phong điều khiển, có 10 bao tải dứa màu xanh.

Bên trong mỗi bao có 1 thùng catton, bên trong mỗi thùng catton có 18 khối hộp hình vuông màu đỏ vàng, mỗi khối hộp có 36 ống, kích thước mỗi khối hộp (14,5 x 14,5 x 14,5) cm, tổng trọng lượng là 252kg. Phong khai nhận là pháo nổ. Phong vận chuyển thuê pháo nổ cho Vi Hồng Giáp.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ vật chứng. Đến ngày 15/1, Vi Hồng Giáp và Phạm Bá Dũng đến Công an huyện Gia Lâm đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như cáo trạng đã truy tố. Quy định tại Điều 190 và 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, các bị cáo bị tòa tuyên án nhẹ nhất là 12 tháng tù và nặng nhất là 8 năm về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm.

Hội đồng xét xử tuyên các mức án cụ thể như sau: bị cáo Lại Phổng Làn 12 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Thị Phương 13 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Văn Tùng 30 tháng tù giam; bị cáo Vi Hồng Giáp 8 năm tù giam; bị cáo Phạm Bá Dũng 8 năm tù giam và bị cáo Đào Mạnh Phong 5 năm tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.