5 cá nhân ngành giáo dục Điện Biên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhân hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2023 – 2024, 5 cá nhân của ngành Giáo dục Điện Biên vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.
Ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Ngày 24/1, Sở GD&ĐT Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2023 - 2024.

Theo Sở GD&ĐT Điện Biên, học kỳ I năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có 483 trường, trung tâm với gần 7.400 lớp, trên 200.000 học sinh, học viên, sinh viên. Ngành đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ kế hoạch, nhiệm vụ năm học, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn ngành đã thực hiện đổi mới chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT sát thực tế, đúng tiến độ. Đa số các chỉ tiêu phát triển GD&ĐT năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch.

Đến nay, toàn tỉnh có 363/465 trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 355/465 trường mầm non và phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

Ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” của UBND tỉnh cho 2 cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” của UBND tỉnh cho 2 cá nhân.

Các cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học đảm bảo nền nếp, ổn định. Bên cạnh đó là việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học các chương trình giáo dục thường xuyên. Công tác chuẩn bị sách giáo khoa, biên soạn tài liệu giáo dục địa phương và mua sắm thiết bị dạy học được thực hiện đúng quy trình theo tiến độ kế hoạch đã phê duyệt. Công tác xã hội hóa tiếp tục được quan tâm.

Bám sát chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, trong học kỳ II, ngành đã đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Có thể kể đến là việc tập trung thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.

Song song với đó, tích cực tham mưu xây dựng đề án thành lập Trường phổ thông Năng khiếu TDTT tỉnh, đề án thành lập Trường Đại học Điện Biên Phủ. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách, nguồn tuyển đối với giáo viên. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học...

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều đại biểu đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học. Đồng thời đề xuất, kiến nghị về công tác cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Nhân dịp này, 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác GD&ĐT từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2022 – 2023. 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ