44 người mắc virus hô hấp lạ ở Trung Quốc

44 người mắc virus  hô hấp lạ ở Trung Quốc

Trở lại năm 2002 và 2003, SARS lan rộng ra 26 quốc gia, lây nhiễm hơn 8.000 người khiến họ mắc bệnh nặng giống như cúm và làm cho 750 chết, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Đại dịch bắt đầu ở Trung Quốc, nơi 349 người chết vì căn bệnh này ở đại lục và hơn 299 người thiệt mạng tại Hồng Kông, theo kênh tin tức châu Á CNA. Virus SARS lây lan qua tiếp xúc giữa người với người và khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, chúng sẽ lan truyền sang người và các vật thể gần đó.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố rằng, Trung Quốc hoàn toàn thoát khỏi dịch SARS vào năm 2004 nhưng hiện căn bệnh bí ẩn mới dẫn đến suy đoán rằng dịch này đã quay trở lại.

44 trường hợp của căn bệnh không xác định đã được báo cáo cho đến nay, bao gồm 11 trường hợp “nghiêm trọng”, theo hãng tin quốc tế AFP.

Nhiều người trong số những người nhiễm bệnh là chủ sạp tại Chợ bán buôn hải sản Huanan của Vũ Hán, nơi cơ quan y tế đã đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, theo South China Morning Post. Trong một nỗ lực tiếp theo để ngăn chặn sự bùng phát, các sân bay ở Hồng Kông, Singapore và Đài Loan đã tăng cường sàng lọc để cách ly hành khách bị sốt.

Nguyên nhân của các bệnh nhiễm trùng vẫn chưa được biết, nhưng Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán đã loại trừ “cúm, cúm gia cầm, nhiễm adenovirus và các bệnh hô hấp thông thường khác” là thủ phạm tiềm tàng.

“Tại thời điểm này, hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng do virus corona vẫn chưa được xác nhận hoặc loại trừ là nguyên nhân của sự bùng phát”, Gauden Galea, đại diện của WHO tại Trung Quốc cho biết.

Phản ứng trước những đồn đoán về dịch SARS, cảnh sát tại Vũ Hán tuyên bố rằng tám cá nhân đã bị trừng phạt vì “đăng tải thông tin sai lệch trên Internet mà không có sự xác minh”, AFP cho biết thêm.

“Nếu đó là SARS, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc xử lý nó”, Emily Chan Ying-yang, GS Y khoa tại Đại học Hồng Kông, Trung Quốc và là GS thỉnh giảng tại Đại học Oxford, nói với South China Morning Post. “Nhưng nếu đó là một chủng mới, thì chúng ta nên chú ý” - GS Emily Chan Ying-yang nhấn mạnh.

Trong đợt bùng phát năm 2002, SARS đã gây ra nhiều trường hợp tử vong ở những người trẻ tuổi, vì vậy điều quan trọng là phải xác định liệu các trường hợp nhiễm virus nghiêm trọng đang xảy ra ở người trẻ hay người già, GS Emily Chan Ying-yang nói thêm.

Chứng viêm phổi bí ẩn cũng có thể được gây ra bởi một loại virus hiếm hoặc một loại mà trước đây chưa được biết đến, bác sĩ Jiang Rongmeng của Bệnh viện Ditan Bắc Kinh nói với South China Morning Post.

Không giống như trong vụ dịch SARS năm 2002, “không có sự lây truyền từ người sang người rõ ràng được phát hiện cho đến nay. Nếu không, sẽ có một vụ dịch trong cộng đồng với nhiều bệnh nhiễm trùng hơn”, bác sỹ Jiang Rongmeng chia sẻ.

Theo Livescience

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.