4 trạm tác chiến điện tử, 2 bệ phóng S-300 trúng hỏa lực, 292 UAV rơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 4 trạm tác chiến điện tử, 2 bệ phóng S-300 và bắn rơi 292 UAV Ukraine trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/4. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/4. (Ảnh: Rybar)

Ngày 7/4, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapad của Nga đã giáng đòn hỏa lực vào đội hình của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 43 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Sinkovka và Zagoruykovka (vùng Kharkov).

Ngoài ra, 2 cuộc phản công của các nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn xung kích đường không số 95 của AFU đã bị đẩy lùi gần Terny (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 30 quân nhân, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới.

Trong quá trình tác chiến phản pháo, Ukraine mất: 2 hệ thống pháo tự hành Akatsiya 152 mm, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika 122 mm, 1 pháo D-20 152 mm, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Uragan 220 mm, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Grad 122 mm, 1 trạm radar tác chiến phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất và 1 trạm tác chiến điện tử Nota.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/4, khu vực Chasov Yar. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/4, khu vực Chasov Yar. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Donetsk, nhóm Lực lượng Yug của Nga đánh bại đội hình của các Lữ đoàn cơ giới số 93, Lữ đoàn xe tăng số 17 và Lữ đoàn số 5 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine gần Krasnoye, Kleshcheyevka và Andreevka (DPR) và có được những vị trí thuận lợi.

Ngoài ra, quân đội Nga đã đẩy lùi 9 cuộc phản công của các nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn xung kích miền núi số 10, Lữ đoàn không kích số 92, Lữ đoàn cơ giới số 33 và 67 của AFU gần Berestovoye, Bogdanovka và Novomikhailovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 370 quân, 1 xe tăng và 13 xe cơ giới.

Trong quá trình tác chiến phản pháo, Ukraine mất: 1 pháo M777 155 mm, 2 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành 155 mm FH70 do Anh sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành 155 mm PzH 2000 do Đức sản xuất, 3 pháo tự hành D-20 152 mm, 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya 152 mm, 3 pháo tự hành D-30 122 mm, 1 kho đạn AFU và 3 trạm tác chiến điện tử Nota.

Trên hướng Avdeevka, lực lượng Tsentr của Nga đã đánh bại đối phương và cải thiện tình hình dọc chiến tuyến.

Quân đội Nga đã đẩy lùi 11 cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc các lữ đoàn cơ giới hóa 24, 47, 115, bộ binh cơ giới số 59 và Lữ đoàn dù số 25 của AFU gần Pervomayskoye, Krasnogorovka, Berdychi, Tonenkoye, Vodyanoye, Novokalinovo và Novobakhmutovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 375 quân, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 11 xe cơ giới, 1 pháo tự hành M777 155mm do Mỹ sản xuất và 1 hệ thống pháo tự hành 122mm Gvozdika.

Trên hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Vostok của Nga đã cải thiện thế trận chiến thuật bằng các hành động tích cực. Họ đánh bại đội hình của Lữ đoàn 31 Vệ binh Quốc gia và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 Ukraine gần Nikolskoye và Staromayorskoye (DPR).

Một cuộc phản công của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của AFU đã bị đẩy lùi gần Urozhaynoye (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 135 quân, 1 xe tăng, 6 xe cơ giới và 1 khẩu pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, 1 kho đạn dược đã bị phá hủy.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/4, hướng Vuhledar. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/4, hướng Vuhledar. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Kherson, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Dnepr của Nga tấn công các khu vực tập trung nhân lực của các lữ đoàn cơ giới số 28, 65 của AFU và Lữ đoàn 126 của Phòng thủ lãnh thổ Ukraine gần Rabotino, Mirnoye (vùng Zaporozhye), Novotyaginka và Ivanovka (vùng Kherson).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên lên tới 25 quân và 3 xe cơ giới.

Trong cuộc chiến phản pháo, 2 pháo phản lực M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika 122 mm và 2 pháo tự hành D-30 122 mm.

Các lực lượng Nga đã phá hủy 1 kho đạn dược cùng với những thuyền không người lái được các nước NATO bàn giao cho Ukraine, 2 bệ phóng của hệ thống tên lửa đất đối không S-300, 1 trạm radar P-18 để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không.

Họ cũng tấn công nhân lực và khí tài quân sự của AFU ở 107 khu vực trong ngày.

Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 293 UAV Ukraine và 4 tên lửa phóng từ hệ thống tên lửa HIMARS và Uragan.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 6/4, phía Nga mất thêm 820 quân, 17 xe tăng, 54 phương tiện bọc thép, 4 hệ thống phóng loạt, 61 UAV, 4 tên lửa hành trình, 79 phương tiện chở nhiên liệu và 10 phương tiện đặc biệt.

Quân đội Nga phá hủy kho đạn ở Udachne và Pushkine, tấn công điểm triển khai quân ở vùng Kherson.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.