4 lần đứng trước vành móng ngựa, Đường “Nhuệ” bị xử phạt tổng cộng bao nhiêu năm tù?

GD&TĐ - Năm 2020 và 2021, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) bị đưa ra xét xử tại 4 vụ án. Trong đó có 2 lần về tội Cố ý gây thương tích; 1 lần về tội Xâm phạm chỗ ở của công dân và 1 lần về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đường "Nhuệ" tại phiên toà xét xử vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến hành vi đánh người tại trụ sở công an phường.
Đường "Nhuệ" tại phiên toà xét xử vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến hành vi đánh người tại trụ sở công an phường.

Vụ án đánh người gây thương tích tại trụ sở công an phường

Sáng 18/8/2020, TAND thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, trú phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Thái Bình, qua mối quan hệ xã hội, bà Nguyễn Thị Thanh Giang (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến gặp bà Đinh Thị Lý (SN 1964, quê Thái Bình, hiện trú tại phường Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để nhờ xin việc cho cháu vào làm ở Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Bà Giang đã đưa cho bà Lý số tiền 310 triệu đồng để nhờ xin việc cho cháu mình. 

Đợi một thời gian dài, bà Giang thấy bà Lý không xin việc được cho cháu mình nên nhiều lần đến nhà bà Lý đòi lại số tiền đã đưa nhưng không gặp. Biết bà Lý có nhà ở thành phố Thái Bình nên bà Giang đã nhờ Nguyễn Xuân Đường tìm bà Lý để giải quyết việc tiền bạc. 

Sáng 18/11/2014, bà Giang đến nhà bà Lý ở phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) rồi cùng bà Lý, anh Duy, anh Nguyễn Xuân Bình (anh vợ Nguyễn Xuân Đường) đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết sự việc. 

Một lúc sau, Đường cũng có mặt tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Tại đây, Đường và bà Lý xảy ra cãi nhau. Trong lúc giằng co, anh Duy vào can ngăn thì bị Đường dùng tay trái đánh vào vùng mặt làm anh Duy bị gẫy xương hàm dưới bên phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%. 

Sau khi nhận được đơn tố cáo của mẹ con bà Lý, ngày 5/1/2015, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, 7 tháng sau, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vì lý do chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra. 

Đến ngày 14/4/2020, sau khi xem xét lại vụ án liên quan đến mẹ con bà Lý, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nêu trên. Ngày 21/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tại lần “hầu toà” này,  Đường “Nhuệ” bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đường "Nhuệ" tại phiên toà xét xử vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến hành vi hành hung nhân viên nhà xe.
Đường "Nhuệ" tại phiên toà xét xử vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến hành vi hành hung nhân viên nhà xe.

Vụ hành hung nhân viên nhà xe Phúc Cường

Ngày 25/8/2020, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Dương (41 tuổi, vợ Đường “Nhuệ”) về tội Cố ý gây thương tích. Cùng hầu tòa với tội danh nêu trên còn có bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) cùng 4 bị cáo khác.

Theo cáo trạng, ngày 30/3/2020, anh Trịnh Ngọc Anh (26 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cường, tỉnh Thái Bình) nhận một gói tài liệu do anh Trần Anh Tuấn (46 tuổi) gửi từ bến xe khách thành phố Thái Bình để giao cho chị Trần Việt Vân (35 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội). 

Quá trình giao nhận tài liệu, giữa phụ xe Trịnh Ngọc Anh và chị Vân xảy ra lời qua tiếng lại. Sau khi biết chuyện, anh Trần Anh Tuấn (chồng chị Vân) lúc này đang ngồi ở nhà vợ chồng Đường "Nhuệ" đã dùng điện thoại gọi cho anh Trịnh Ngọc Anh để hỏi sự việc. 

Khi đang nói chuyện thì Đường "Nhuệ" giật lấy điện thoại từ tay anh Tuấn và xưng mình là Đường "Nhuệ" nhưng anh Ngọc Anh không tin. Để "xác tín" nhân thân, Đường "Nhuệ" sau đó dùng điện thoại có số đuôi 88.888 của mình gọi lại cho phụ xe Ngọc Anh và yêu cầu anh này khi về Thái Bình phải đến nhà mình là trụ sở Công ty bất động sản Đường Dương để xin lỗi.

Đến chiều tối 30/3/2020, anh Trịnh Ngọc Anh về đến Thái Bình và được anh Phạm Văn Quang (42 tuổi, người điều hành nhà xe Phúc Cường) đưa đến nhà Đường "Nhuệ" để xin lỗi. 

Tại đây, phụ xe Ngọc Anh bị đưa lên tầng 2 để băng nhóm này đánh hội đồng và còn bị Đường "Nhuệ" đe dọa chỉ cần một cú điện thoại là phụ xe này sẽ "biến mất" mãi mãi khỏi đất Thái Bình. 

Bị vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng đàn em hành hung gây thương tích, anh Trịnh Ngọc Anh sau đó đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an.

Ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương cùng 2 đối tượng khác để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. 

Đến ngày 9/4/2020, Đường "Nhuệ" bị khởi tố, bắt giam, dù đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tiếp đó 2 đàn em thân tín của Đường "Nhuệ" là Đào Văn Bằng và Phạm Xuân Hòa cũng lần lượt bị bắt.

Theo nội dung cáo trạng, mặc dù vợ chồng Đường "Nhuệ" và đồng bọn không hề mâu thuẫn với phụ xe Trịnh Ngọc Anh, không được vợ chồng anh Trần Anh Tuấn nhờ vả giải quyết mâu thuẫn nhưng lại cố tình ép người này đến nhà để hành hung gây thương tích. Đây là hành vi coi thường pháp luật, thể hiện tính côn đồ. 

Ngoài ra quá trình khám xét nhà của vợ chồng Đường "Nhuệ", cơ quan công an cũng đã thu được nhiều tài liệu, trong đó có 641 tập tin chứa hình ảnh thu được từ camera an ninh lắp trong nhà Đường. Các tập tin này cho thấy các bị can đã hành hung anh Ngọc Anh vào khoảng 18h30’ ngày 30/3/2020. Tại vụ án này, Đường “Nhuệ” bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù.

Đường "Nhuệ" cùng con nuôi Tiến "trắng" hầu toà trong vụ án Xâm phạm chỗ ở của công dân xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết.
Đường "Nhuệ" cùng con nuôi Tiến "trắng" hầu toà trong vụ án Xâm phạm chỗ ở của công dân xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết.

Vụ án Xâm phạm chỗ ở của công dân xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết

Ngày 18/10/2021, TAND thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo gồm Đường “Nhuệ” và Bùi Mạnh Tiến (con nuôi của Đường “Nhuệ”,  SN 1995, trú tại thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội Xâm phạm chỗ ở của công dân theo Khoản 1, Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Cáo trạng của Viện KSND thành phố Thái Bình thể hiện, tháng 1/2017, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962) và bà Phạm Thị Quyết (SN 1967), cùng trú tại tổ 4 phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) có vay của vợ chồng Đường “Nhuệ” số tiền 1,7 tỷ đồng.

Ngày 3/10/2017, Đường “Nhuệ” nhận được thông tin vợ chồng ông Lẫm đã đi khỏi thành phố Thái Bình. Do đó, để tạo sức ép cho vợ chồng ông Lẫm phải trả số tiền đã vay mình, từ ngày 3 - 19/10/2017, Đường “Nhuệ” đã giao cho con nuôi là Bùi Mạnh Tiến (Tiến “trắng”) xâm nhập, chiếm giữ trái phép, ăn ngủ sinh hoạt tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết (có địa chỉ tại thôn Đông Hải, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình do vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết làm chủ) mà không được sự đồng ý của vợ chồng ông Lẫm hoặc người thân trong gia đình ông.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngày 29/3/2018, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình quyết định không khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết.

Tuy nhiên, đến ngày 11/5/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết là bị cáo. Tại phiên tòa, vợ chồng ông Lẫm kêu oan và tố cáo Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt công ty của mình gây thất thoát tài sản và nhiều tài liệu quan trọng đồng thời tố cáo Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm ngày 12/6/2019 của TAND tỉnh Thái Bình, đồng thời kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 29/3/2018 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình và phục hồi điều tra vụ án.

Ngày 28/9/2020, Viện KSND tỉnh Thái Bình quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29/3/2018 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình; giao Công an thành phố Thái Bình phục hồi điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết.

Căn cứ kết quả điều tra và các chứng cứ thu thập, ngày 6/2/2021, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án Xâm phạm chỗ ở của công dân xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết vào tháng 10/2017.

Đến ngày 28/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình tiếp tục quyết định khởi tố bị can Bùi Mạnh Tiến và quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Xuân Đường ngày 19/5/2021, do xác định trực tiếp liên quan đến vụ án.

Tại lần hầu toà thứ 3, Đường “Nhuệ” bị tuyên phạt 1 năm tù giam về tội Xâm phạm chỗ ở của công dân theo Khoản 1, Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Đường "Nhuệ" cùng đồng bọn hầu toà liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tiền hoả táng.
Đường "Nhuệ" cùng đồng bọn hầu toà liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tiền hoả táng. 

Vụ án cưỡng đoạt tiền hoả táng

Ngày 17/11/2021, TAND tỉnh Thái Bình sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đường "Nhuệ" và Nguyễn Thị Dương (vợ Đường) cùng 5 đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng bị đưa ra xét xử với vợ chồng Đường “Nhuệ” còn có 5 đàn em, gồm: Ninh Đức Lợi (SN 1974); Quách Việt Cường (Cường “Sơn la”, SN 1974); Phạm Văn Úy (SN 1989, cùng trú TP. Thái Bình); Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú huyện Kiến Xương); Bùi Mạnh Tiến (Tiến “trắng”, SN 1995, trú huyện Vũ Thư - con nuôi Đường “Nhuệ”).

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình thể hiện, từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Đường tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Thái Bình, dùng nhiều thủ đoạn để cưỡng đoạt số tiền gần 2,5 tỷ đồng của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Vợ chồng Đường cùng đàn em thu về 500.000 đồng với mỗi ca hoả táng. Số tiền này được các đơn vị kinh doanh dịch vụ hỏa táng nộp lại vào ngày 5 và 20 âm lịch hàng tháng. Những cá nhân, đơn vị không chấp hành nội quy, tổ chức hỏa táng không thông qua Đường sẽ bị chặn xe, đánh đập và cắt địa bàn hoạt động.

Căn cứ tài liệu điều tra, từ tháng 4 tới tháng 9/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường cùng đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tháng 1/2021, Công an tỉnh Thái Bình hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cùng các bị cáo trên về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tháng 7/2021, Viện KSND tỉnh Thái Bình hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị cáo ra trước tòa về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình truy tố Đường "Nhuệ" cùng các bị cáo Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy, Nguyễn Khắc Nin, Bùi Mạnh Tiến theo Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt 12-20 năm tù. Quách Việt Cường bị truy tố theo Khoản 3 Điều này với khung hình phạt 7-15 năm tù, còn Nguyễn Thị Dương bị truy tố theo Khoản 2 với mức án đề nghị 3-10 năm tù.

Tại phiên toà xét xử, Nguyễn Xuân Đường cho rằng bản thân mình tham gia lĩnh vực dịch vụ tang lễ vì được các cơ sở tang lễ tha thiết đề nghị làm Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình để làm ăn yên ổn, bảo vệ họ. Lời khai của Đường thể hiện do bị cáo thấy thương cảm cho các cơ sở tang lễ tại Thái Bình bị “đì” nên đã nhận lời giúp.

Về số tiền các cơ sở dịch vụ tang lễ đóng 500.000 đồng/ca, Đường cho rằng số tiền thu được được dùng vào việc duy trì hoạt động của Hiệp hội, trong đó có việc tổ chức ăn uống liên hoan mỗi tháng 1-2 lần, thăm hỏi thành viên bị ốm đau. Đường cho rằng các chủ dịch vụ tự nguyện nộp tiền chứ không phải bị đe dọa, o ép.

Tuy nhiên, một bị hại có mặt tại phiên toàn đã cho rằng Đường đã uy hiếp, chửi bà khiến bà rất sợ. Các cơ sở dịch vụ tang lễ cũng đều biết, nếu để Đường độc quyền dịch vụ tang lễ đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình thì họ sẽ bị o ép. Vì vậy, các cơ sở muốn bà sang Nam Định ký trực tiếp với cơ sở hỏa táng.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, tối ngày 18/11, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường 15 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điểm a Khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Như vậy, sau 4 lần hầu toà, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) bị tuyên phạt tổng 22 năm tù giam về các tội danh Cố ý gây thương tích; Xâm phạm chỗ ở của công dân và Cưỡng đoạt tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.