Con nuôi Đường “Nhuệ” tiếp tục lĩnh án về tội Cố ý gây thương tích

GD&TĐ - TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử Tiến “trắng” cùng đồng bọn về tội cố ý gây thương tích cho chủ xe khách tại huyện Vũ Thư.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Mai Tú.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Mai Tú.

Ngày 25/10, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo gồm: Bùi Mạnh Tiến (SN 1995, trú tại xã Nguyên Xá); Phạm Văn Sáng (SN 1991); Phạm Ngọc Dũng (SN 1995, cùng trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư); Bùi Đình Phương Nam (SN 1998, trú tại xã Chương Dương); Nguyễn Minh Đức (SN 1992, trú tại xã Hợp Tiến, Đông Hưng) và Nguyễn Tuấn Long (SN 1989, trú tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) về tội Cố ý gây thương tích quy định tại khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo nội dung cáo trạng, anh Trần Văn Thuân (SN 1987, trú tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư) làm nghề kinh doanh dịch vụ vận tải chở khách bằng ô tô 47 chỗ ngồi từ huyện Vũ Thư đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội). Xe của anh Thuân xuất phát lúc 6h và 13h30’ hàng ngày.

Đầu năm 2018, anh Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, trú tại xã Vũ Tiến, Vũ Thư) mua xe ô tô 9 chỗ ngồi và kinh doanh dịch vụ vận tải chở khách từ huyện Vũ Thư đi Hà Nội, xuất phát từ 14h hàng ngày.

Anh Thuân nhận thấy xe của anh Hoàng chạy sát giờ xe mình nên nghĩ sẽ bị ảnh hưởng về số lượng khách nên nhờ Bùi Mạnh Tiến cùng với Phạm Văn Sáng đến nói chuyện với anh Hoàng lùi giờ xuất phát vào lúc 15h hàng ngày.

Do anh Hoàng không lùi giờ xe chạy tuyến Vũ Thư - Hà Nội theo yêu cầu nên ngày 22/5/2018, Bùi Mạnh Tiến rủ Bùi Đình Phương Nam, Nguyễn Minh Đức, Phạm Văn Sáng, Nguyễn Tuấn Long, Phạm Ngọc Dũng đến nhà anh Hoàng và dùng dao tấn công anh Hoàng khiến nạn nhân bị đa chấn thương. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích đối với anh Hoàng là 44%.

Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường và cất giấu, phi tang hung khí. Đồng thời, Tiến đã bàn bạc và thống nhất với các đối tượng khác về lời khai gian dối để những người chưa có tiền án, tiền sự nhận tội, Tiến chỉ đứng ngoài canh chừng.

Tháng 6/2018, anh Trần Ngọc Hoàng có đơn từ chối giám định thương tích và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với những người đã gây thương tích cho mình. Ngày 22/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư quyết định không khởi tố vụ án trên.

Tháng 5/2020, anh Trần Ngọc Hoàng có đơn gửi Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đề nghị xử lý vụ việc mình bị nhóm đối tượng tấn công.

Ngày 28/5/2020, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 và chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình giải quyết.

Căn cứ vào tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Tiến 8 năm tù giam; Bùi Đình Phương Nam, Nguyễn Minh Đức, Phạm Văn Sáng mỗi bị cáo 7 năm tù giam; Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Tuấn Long mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ