4 điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

GD&TĐ - Nghị định quy định xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” vừa được công bố xin ý kiến góp ý rộng rãi.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho các nhà giáo
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho các nhà giáo

Yêu cầu tài năng sư phạm xuất sắc

Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; Tài năng sư phạm và công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và thời gian cống hiến.

Theo đó, Nhà giáo nhân dân phải có tài năng sư phạm xuất sắc, có công lớn trong sự nghiệp giáo dục;

Đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học; giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; có nhiều học sinh, sinh viên giỏi;

Có đóng góp phát hiện và bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước.

Tiếp tục đạt thành tích xuất sắc sau khi được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”: Có 1 lần là “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, Bộ hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp; được tặng một trong các hình thức khen thưởng từ Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công trở lên (riêng đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS có 1 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên); sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học…

Về thời gian cống hiến, giáo viên, giảng viên có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên; cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên là giáo viên, giảng viên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy. Đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” từ 5 năm trở lên.

Nhà giáo ưu tú có ít nhất 7 năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp trong đó có năm liền kề năm đề nghị xét tặng;

Có ít nhất 1 lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp và 1 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, Bộ; tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học …

Về thời gian cống hiến: Giáo viên, giảng viên có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên; cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên là giáo viên, giảng viên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

Những tiêu chuẩn ưu tiên

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ được xét ưu tiên.

Đoạt giải nhất trong các Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ và hội thi tay nghề được tính là có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cùng cấp;

Có học sinh, sinh viên đoạt huy chương vàng, bạc, đồng hoặc giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi quốc tế, giải nhất trong các kỳ thi quốc gia được tính là có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ;

Giảng viên các đại học, trường đại học, học viện không được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được thay thế bằng một trong những thành tích sau: Hướng dẫn 3 sinh viên đoạt huy chương vàng, bạc, đồng hoặc giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi quốc tế; hướng dẫn 5 sinh viên đoạt huy chương vàng, bạc, đồng hoặc giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi quốc gia; hướng dẫn 5 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải “Tài năng khoa học trẻ” cấp Bộ;

Cán bộ quản lý giáo dục trực tiếp tham gia giảng dạy theo quy định của Nhà nước thì cứ 2 năm là cán bộ quản lý giáo dục thì được quy đổi thành 1 năm trực tiếp giảng dạy nhưng tổng thời gian được quy đổi không quá 5 năm;

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia biên soạn chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được nghiệm thu, được tính là có sáng kiến cấp Bộ;

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục giảng dạy các ngành, chuyên ngành đặc thù được tính thay thế tiêu chuẩn sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.

Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng ba năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ