Tiền vệ Việt kiều Nga có quốc tịch Việt Nam

GD&TĐ - Tiền vệ sinh năm 2003 của Hà Tĩnh FC chính thức có quốc tịch Việt Nam.

Viktor Lê có quốc tịch Việt Nam.
Viktor Lê có quốc tịch Việt Nam.

Mới đây, tiền vệ Viktor Lê thông báo đã nhận được quốc tịch Việt Nam kèm tấm hộ chiếu mới. Trước đó, tiền vệ sinh năm 2003 thi đấu cho Hà Tĩnh FC với tư cách cầu thủ nước ngoài gốc Việt khi có bố là người Việt Nam và mẹ là người Nga.

Viktor Lê sinh ra và lớn lên tại Nga, trưởng thành từ lò đào tạo CLB CSKA Moscow năm nay 21 tuổi, cao 1m77, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công có 2 pha lập công sau 8 lần ra sân trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở V-League, cùng đội bóng này đang xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với thành tích bất bại.

Nếu tiếp tục đấu ấn tượng trong thời gian tới, nhiều khả năng Viktor Lê được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 tới tham dự vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 cùng các đội bóng Syria, Thái Lan, Tajikistan, Lebanon và Ấn Độ.

Tại khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ Indonesia giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 do thi đấu tốt ở loại thứ 3 World Cup 2026, các đội tuyển khác phải tham dự vòng loại cuối Asian Cup 2027 gồm có: Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Brunei và Timor Leste.

Malaysia và Philippines thuộc nhóm hạt giống số hai, Singapore và Myanmar thuộc nhóm hạt giống số 3, Brunei, Lào và Timor Leste thuộc nhóm hạt giống số 4.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cuối của Asian Cup 2027 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 9/12 tới.

24 đội tuyển sẽ được chia thành 6 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt ở cả sân nhà và sân khách, trong thời gian từ ngày 25/3 đến 31/3/2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.