30 năm tù cho đối tượng hiếp dâm và định sát hại cụ bà 68 tuổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đã từng mang án tù về tội cướp tài sản, nhưng đối tượng Y Tơng HĐơk không tu tỉnh, tiếp tục phạm trọng tội và nhận sự trừng phạt của pháp luật.

Bị cáo Y Tơng HĐơk tại phiên toà (ảnh: SĐ).
Bị cáo Y Tơng HĐơk tại phiên toà (ảnh: SĐ).

Chiều 4/11, thông tin từ TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Y Tơng HĐơk (32 tuổi) trú tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về các tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, Y Tơng từng có một tiền án 8 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. Khoảng hơn 1 giờ ngày 12/5, sau khi đã uống rượu, Y Tơng đi bộ ra đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột hướng về cầu 14 thì nhìn thấy bà Đỗ Thị Thảo (68 tuổi) trú cùng phường đang đi bộ cùng chiều.

Lúc này, Y Tơng nảy sinh ý định giết và hiếp dâm bà Thảo nên đã nhặt bên đường 1 cục gạch, rồi đi bộ phía sau.

Khi đi theo được khoảng 200m thì Y Tơng chạy vượt lên trước bà Thảo rồi cầm gạch đập liên tục nhiều cái vào vùng mặt, đầu của nạn nhân.

Thấy bà Thảo ngất xỉu, Y Tơng kéo lê nạn nhân vào hẻm 229 đường Lê Duẩn rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thời điểm này, bà Thảo tỉnh lại, vùng vẫy thì bị Y Tơng dùng tay đấm nhiều cái vào vùng mặt, rồi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thoả mãn thú tính, Y Tơng bỏ chạy về hướng đường Tuệ Tĩnh. Còn bà Thảo được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên giữ được mạng sống nhưng tỉ lệ thương tật là 72%.

Gây án xong, Y Tơng cởi áo thun đang mặc có dính máu vứt lại bên đường rồi đi ra khu vực tượng đài Liệt sỹ tại đường Lê Duẩn và ngủ lại.

Qua điều tra, truy xét, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được Y Tơng tại hoa viên tượng đài Liệt sỹ đường Lê Duẩn.

Tại phiên toà sáng nay 4/11, Y Tơng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Y Tơng HĐơk 20 năm tù giam về tội giết người, 10 năm tù giam về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù giam. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 181 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ